Gần 450 ha lúa Đông Xuân ở Phú Vang có nguy cơ trễ vụ 

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn bất thường và kéo dài, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về và triều cường dâng cao từ ngày 25/12 đến nay, hàng trăm ha diện tích lúa Đông Xuân trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế có nguy cơ trễ lịch thời vụ do mực nước ngập sâu trên cánh đồng tới hơn 1m nước.

Chú thích ảnh
Khoảng 450 hecta diện tích canh tác lúa ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang bị ngập sâu hơn 1m. 

Dưới thời tiết mưa nặng hạt, gió thổi mạnh và kèm theo hơi lạnh, ông Đặng Thích không khỏi lo lắng cho việc đồng áng sắp tới. Trên cánh đồng Bàu Ô rộng gần 450 ha ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, cách đây năm ngày, còn đang không khí nhộn nhịp thì nay đã trở thành biển nước mênh mông. Gắn bó với việc làm nông vài chục năm qua nhưng ông Đặng Thích chưa thấy năm nào mưa lớn xảy ra vào thời điểm cuối tháng 11 Âm lịch như năm nay.

“Nước lớn như thế này, vụ Đông Xuân năm nay chắc chắn sẽ bị trễ lịch thời vụ xuống giống. Theo lịch của hợp tác xã, bà con sẽ bắt đồng gieo sạ đồng loạt từ ngày 8-10/1/2022 nhưng với lượng nước ngập sâu hơn 1m phải mất vài tuần mới có thể bơm tiêu úng cho đồng ruộng để có mặt bằng canh tác”, ông Đặng Thích chia sẻ.

Theo lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên – Huế đã vận hành hết công suất 2 trạm bơm trong 17 ngày để tiêu nước phục vụ cho bà con nông dân làm đất chuẩn bị gieo sạ. Tuy nhiên, từ ngày 25/12 đến nay, mưa lớn bất thường dài ngày cộng với triều cường dâng cao, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho hàng trăm ha đất lúa bỗng chốc bị ngập sâu trong biển nước.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà cho biết, cánh đồng sản xuất lúa của người dân địa phương nằm ngay sát bên phía đầm phá Tam Giang – Cầu Hai ngăn cách nhau bởi tuyến đường đê ngăn nước mặn. Những ngày qua, triều cường liên tục dâng cao, nước mặn từ phía đầm phá tràn qua đê bao vào đồng ruộng. Các trạm bơm và máy bơm cơ động không thể hoạt động để bơm tiêu úng vì lượng nước bên đầm phá vẫn duy trì ở mức cao, nên khó tránh khỏi việc trễ lịch thời vụ Đông Xuân. Bà con trong hợp tác xã đã gieo mạ để cấy với diện tích khoảng 12 ha, cây mạ cao khoảng 10 cm nhưng với nước lớn như thế này nếu để lâu dễ bị hư thối.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang, vụ Đông Xuân năm nay, địa phương sẽ tổ chức gieo trồng với diện tích khoảng 5.889 ha giống lúa trung, ngắn ngày. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, địa phương đang phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên – Huế tăng cường các máy bơm dã chiến tại những khu vực bị ngập sâu, để bơm nước tiêu úng khi điều kiện thời tiết thuận lợi, cố gắng không để trễ dài lịch thời vụ, qua đó ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế với tổng lượng mưa từ 110-390mm, nhiều nơi ở huyện Phú Lộc ghi nhận tổng lượng mưa trên 540 mm. Mưa lớn không chỉ ảnh hưởng lớn đến việc xuống giống lúa mà còn gây thiệt hại hàng chục ha hoa màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng lớn đến vụ lúa Đông Xuân
Giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng lớn đến vụ lúa Đông Xuân

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, vụ lúa Đông Xuân 2021-2022, toàn tỉnh dự kiến xuống giống 190.000 ha, cần sử dụng 133.000 tấn phân bón và gần 2.100 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, hiện giá vật tư đầu vào, đặc biệt là giá phân bón tăng mạnh khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN