Đồng hành cùng người nghèo phát triển kinh tế
Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Vang (Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Huế- NHCSXH) đã trở thành “điểm tựa” quan trọng cho người dân địa phương nơi đây, giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách cải thiện đời sống, mở rộng sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai, Phòng giao dịch đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi.
Hiện, Phòng giao dịch NHCSXH Phú Vang đang quản lý dư nợ trên địa bàn 3 xã: Phú Hồ, Phú Vang và Phú Vinh, với tổng dư nợ trên 390 tỷ đồng và 6.500 khách hàng đang vay vốn. Trong năm 2025, Phòng giao dịch đã giải ngân hơn 180 tỷ đồng cho gần 3.000 khách hàng, kịp thời giúp người dân phục hồi sản xuất sau thiên tai, mở rộng kinh doanh, cải thiện điều kiện sống, xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường, trang trải chi phí học tập hoặc tạo việc làm mới.
Ông Nguyễn Mạnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phú Vang chia sẻ: Công tác triển khai tín dụng chính sách được thực hiện đồng bộ từ cấp xã đến thôn. Các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác phối hợp tốt với NHCSXH trong công tác tuyên truyền, bình xét cho vay, giám sát sử dụng vốn và đôn đốc thu hồi nợ. Điểm giao dịch xã được duy trì cố định, công khai, minh bạch các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi ngay tại địa phương. Đáng chú ý, riêng trong tháng 11, sau đợt mưa lũ kéo dài, Phòng giao dịch đã giải ngân bổ sung 35 tỷ đồng cho hơn 500 lượt người lao động, nhằm hỗ trợ các hộ dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế và phục hồi các hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Nguồn vốn kịp thời đã giúp nhiều hộ dân giảm bớt khó khăn, sớm trở lại nhịp sống thường nhật và chủ động tái đầu tư sản xuất”.
Hộ chị Huỳnh Thị Thu Hồng ở xã Phú Hồ, thành phố Huế, là một điển hình tiêu biểu vươn lên nhờ nguồn vốn chính sách và được đánh giá là hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ.
Chị Hồng cho hay: "Với 80 triệu đồng vay chương trình hộ cận nghèo, tôi đã đầu tư cải tạo ao hồ nuôi thủy sản. Nhờ chủ động xử lý môi trường và lựa chọn giống phù hợp, mô hình ngày càng đạt hiệu quả cao. Mỗi vụ nuôi mang lại cho gia đình tôi nguồn thu ổn định, giúp cải thiện đời sống và có vốn tái đầu tư".
Tương tự, hộ chị Nguyễn Thị Nhật Lệ, xã Phú Vinh, thành phố Huế cũng là tấm gương về ý chí vượt khó, từng bước thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn chính sách. Chị Nhật Lệ vui vẻ, nói: "Tận dụng nguồn vốn vay của chương trình hộ mới thoát nghèo, tôi mở quán tạp hóa nhỏ tại gia đình. Với sự uy tín trong buôn bán, lựa chọn đúng mặt hàng thiết yếu và xoay vòng vốn linh hoạt, cửa hàng của tôi đã có doanh thu tăng đều theo từng quý. Mô hình kinh doanh tuy nhỏ nhưng giúp gia đình tôi cải thiện thu nhập và xây dựng nền tảng kinh tế vững vàng hơn".
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng trong giảm nghèo
Doanh số cho vay 11 tháng năm 2025 của chi nhánh NHCSXH thành phố Huế là trên 2.305 tỷ đồng với 33.281 lượt khách hàng. Doanh số thu nợ hơn 1.588 tỷ đồng, bằng 69% so với doanh số cho vay. Tính đến ngày 30/11, mức dư nợ bình quân hộ là gần 60 triệu đồng, tăng 9,34 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024.
Ông Phan Văn Pháp, Giám đốc chi nhánh NHCSXH thành phố Huế cho biết, tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh chủ yếu tập trung một số chương trình tín dụng như cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28, cho vay học sinh sinh viên…
Theo Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế, trong những năm qua, nhờ được sự hỗ trợ kịp thời của nguồn vốn chính sách, người dân nghèo trên địa bàn thành phố Huế đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, trở thành nguồn lực, góp vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để nguồn vốn đến đúng với từng đối tượng, Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế luôn tổ chức, triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý; phối hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo sau thiên tai, đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình vay vốn hiệu quả.
“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và quyết tâm của tập thể cán bộ nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội và công tác giảm nghèo bền vững của địa phương”, ông Phan Văn Pháp, Giám đốc chi nhánh NHCSXH thành phố Huế tin tưởng.