Đắk Nông, Quảng Bình chuyển sang trạng thái phòng, chống dịch mới

Ngày 22/9, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 5419/UBND-KGVX về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg đối với các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa, từ 12 giờ ngày 22/9 cho đến khi có thông báo mới.

Chú thích ảnh
Chốt chặn phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa). Ảnh: Nguyên Dung/TXVN

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương triển khai, quán triệt đến các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, chợ, siêu thị…) thường xuyên xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ít nhất 7 ngày/lần) cho chủ cơ sở, nhân viên, người phục vụ, bảo vệ... Việc hiếu, hỷ được phép tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người và phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch, được cơ quan y tế, chính quyền địa phương giám sát.

Huyện Đắk R’Lấp, Cư Jút tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/Ct-TTg trên toàn huyện. Các địa phương căn cứ tình hình dịch tễ, phân loại các xã, thị trấn theo từng mức độ nguy cơ để thực hiện các giải pháp khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Riêng một số thôn, bon tại hai xã Quảng Tín và Đắk Ru (Đắk R’lấp) tiếp tục phong tỏa để thực hiện các giải pháp khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Huyện Đắk Mil tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần tại các buôn, bon của người dân tộc thiểu số; yêu cầu các cấp, ngành thường xuyên phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng để người dân thực hiện nghiêm, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Các cấp, ngành xây dựng kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết; xóa bỏ các tệ nạn xã hội và tập tục lạc hậu; xây dựng bon, buôn văn hóa ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Với phương châm xây dựng xã, phường, thị trấn là các “pháo đài”, lấy người dân là “chiến sỹ”. UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu cả hệ thống chính trị và toàn dân cần xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội. Các địa phương tiếp tục phát huy cao vai trò của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trong tình hình mới.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 696 ca mắc COVID-19, trong đó, 253 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

* Tối 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ra quyết định chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ 19 giờ ngày 22/9.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người, phương tiện qua các chốt, đảm bảo công tác phòng dịch thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Theo đó, cùng với các địa bàn thuộc huyện Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn đã thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, tỉnh Quảng Bình áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trong thời gian 7 ngày, tại một số địa bàn thuộc thành phố Đồng Hới, các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa (Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo).

UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg cho đến khi có thông báo mới (trừ các khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg) tại 6 phường, xã của thành phố Đồng Hới (Đồng Sơn, Phú Hải, Bảo Ninh, Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú); 4 phường của thị xã Ba Đồn (Ba Đồn, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Long); 4 xã của huyện Bố Trạch (Đồng Trạch, Thanh Trạch, Hải Phú, Nhân Trạch); xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh; một phần xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa; xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 cho đến khi có thông báo mới trên toàn tỉnh (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 và 15). Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại từng địa bàn, chủ động quyết định bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với địa bàn quản lý với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn”.

Sau gần 1 tháng quyết liệt triển khai đồng bộ, khoa học các giải pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19, số ca mắc mới có chiều hướng giảm dần, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và ra viện tăng. Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến 22/9, toàn tỉnh có 858 trường hợp được điều trị khỏi, còn 698 ca F0 đang được điều trị và đã có 4 ca tử vong.

Nguyên Dung - Võ Dung (TTXVN)
Bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ then chốt để phòng, chống dịch hiệu quả
Bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ then chốt để phòng, chống dịch hiệu quả

Các tỉnh, thành phố phía Nam cần chủ động phối hợp, thông qua Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, đề xuất các chính sách hỗ trợ đặc thù, phù hợp với điều kiện của địa phương, để có thể huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19; đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội, đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN