Cựu chiến binh góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Trong 2 ngày 26 - 27/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham gia của 207 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa, chúc mừng đại hội. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 23 người; Đại tá Đinh Văn Truy tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Các hội viên tăng cường vai trò trong việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phấn đấu phát triển trên 95% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội. Hội phấn đấu 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về kinh tế và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội theo phân cấp. Hằng năm, 95% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc, trên 97% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 95% gia đình cựu chiến binh đạt “gia đình văn hóa”. Hội thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu; giảm tỷ lệ hội viên nghèo; phấn đấu không để hội viên cựu chiến binh ở nhà dột nát…

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đã khẳng định vai trò đi đầu của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp tốt với chính quyền, các ngành và Mặt trận Tổ quốc trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội…

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể hội viên; tập trung tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; không có các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luôn giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Các cấp Hội nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào do Trung ương Hội và tỉnh Hải Dương phát động; đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo các phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, thiết thực, ý nghĩa. Các cấp Hội cần có giải pháp hiệu quả hơn giảm nhanh số hộ hội viên tái nghèo; khuyến khích và nhân rộng các mô hình cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi. Đồng thời, Hội quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công, góp phần gắn kết tinh cảm đồng chí, đồng đội, nhân dân.

Các cấp Hội cần quan tâm xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển hội viên bảo đảm số lượng, chất lượng; chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập về xây dựng tổ chức Hội để thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
 Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 2.610 hội viên cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy các cấp; 1.252 cựu chiến binh được bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp Hội tích cực triển khai. Từ phong trào này, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 9.463 lượt hộ vay 438 tỷ đồng; tham mưu thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh ở các huyện, thị xã, thành phố với 935 hội viên. Doanh thu của Hội này đạt trên 2.300 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho trên 20.000 lao động và là nòng cốt trong phong trào giảm nghèo của Hội. Các cấp Hội đã vận động ủng hộ gần 8 tỷ đồng để xây, sửa chữa 181 căn nhà cho hội viên khó khăn; phối hợp đón nhận 457 hài cốt liệt sỹ; chúc thọ 4.048 hội viên cao tuổi; tặng quà 31.814 hội viên là thương binh, gia đình chính sách với số tiền trên 7 tỷ đồng…

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Hải Dương Nguyễn Khắc Vinh đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 đồng chí; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Ông Phan Hoàng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp
Ông Phan Hoàng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp

Trong 2 ngày 21 và 22/9, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 17.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN