Hải Dương: Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 15/9, Hội Cựu chiến binh và Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống Hội Cựu chiến binh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Chú thích ảnh
 Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Cuộc thi được phát động từ ngày 17/1/2022 đến ngày 30/8/2022 ở 12 Chi hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố và khối cơ quan trong toàn tỉnh. Sau gần 8 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 136.824 bài thi; trong đó hội viên cựu chiến binh các cấp tham gia thi chiếm 98,7% tổng số cán bộ hội viên trong toàn tỉnh.

Từ ngày 30/8 đến 9/9/2022, Ban Giám khảo cuộc thi đã tổ chức chấm vòng sơ khảo và chung khảo. Theo đánh giá của Ban Giám khảo, hầu hết các bài thi đều có sự bài trí, bố cục sáng tạo, thể hiện nhiều nội dung sâu sắc, tinh thần, trách nhiệm, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước; ca ngợi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Nhiều bài thi có sự đầu tư công phu, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, lựa chọn nội dung, phản ánh thể hiện được trình độ, tư duy bài viết của tác giả. Có những bài viết dài gần 2.000 trang giấy A3, trên 600 bức ảnh; có bài thi nặng gần 30 kg… Đặc biệt, ông Phạm Ngọc Xuân, hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Thanh Hà, dù đã 84 tuổi, mắt mờ, sức khỏe yếu nhưng vẫn gửi bài dự thi gần 40 trang viết tay.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn được 28 bài thi có chất lượng tốt nhất gửi tham gia dự thi tại Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và trưng bày tại Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào ngày 26 - 27/9/2022.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho 11 tập thể; 28 cá nhân, trong đó giải đặc biệt được trao cho Trung tá Nguyễn Văn Phúc (Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Cuộc thi được tổ chức tại Hải Dương nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ và các kỳ đại hội của Hội Cựu chiến binh các cấp. Qua đó, giúp các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Hải Dương giữ vững truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Khuyến khích, nhân rộng mô hình Cựu chiến binh sản xuất giỏi
Khuyến khích, nhân rộng mô hình Cựu chiến binh sản xuất giỏi

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Cần Thơ quản lý 207 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ hơn 1.365 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng. Các nguồn vốn đã giúp hơn 10.000 hội viên được vay, sản xuất, kinh doanh thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN