Hội cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Chiều tối 30/4, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2022) và Quốc tế Lao động (1/5).

Chú thích ảnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi lễ. 

Tham dự sự kiện có đông đảo các cựu chiến binh Việt Nam tại thủ đô Moskva, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương, đại diện Thường vụ Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và Cơ quan Quân vụ Việt Nam tại LB Nga.

Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết, sau lễ chào cờ long trọng, ông Đỗ Văn Tiếu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phát biểu nêu bật ý nghĩa trọng đại của ngày thống nhất đất nước, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc mừng đến tất cả các cựu chiến binh đã tham gia cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng như những người lính đang bảo về tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ vinh dự và cảm động được tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh đến công lao các thế hệ người Việt Nam, các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì đất nước, và cho rằng cần "dặn dò, giáo dục các hế hệ đi sau giữ lấy giang sơn, cơ đồ này của chúng ta".

Chú thích ảnh
Các cựu chiến binh và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. 

Tại buổi lễ, Hội Cựu chiến binh đã hưởng ứng lời kêu gọi Quân chủng Hải quân Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, và Hội người Việt Nam tại LB Nga, tổ chức quyên góp để mua một xuồng chủ quyền trị giá 3,5 tỷ đồng tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa. Ngay tại buổi lễ đã quyên góp được 105.000 ruble (khoảng 1.300 USD). Số tiền này đã được trao cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Tham tán - Công sứ Lê Quang Anh.  

Trong không khí đầm ấm và vui vẻ, các cựu chiến binh cùng đại biểu tham dự đã cùng cất cao tiếng hát, lời ca ca ngợi người lính, ca ngợi tổ quốc.

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga thành lập ngày 22/12/2015, ra mắt lần đầu tiên ngày 30/4/2016. Trải qua 6 năm hoạt động Hội luôn là trung tâm đoàn kết các hội viên. Ngoài Moskva, hội đã mở rộng ra các thành phố Yekaterinburg, Pyatigorsk, Novosibirsk, Omsk và Ulianovsk.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), sáng 27/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN