Cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo Đất Tổ

Chiều 20/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ tổ chức trao giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XII, năm 2022 và gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XII trao giải A cho các tác giả. 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) - bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Báo chí Việt Nam không ngừng phát triển, đổi mới và luôn thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, của Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân.

Cùng với báo chí cả nước, báo chí Phú Thọ đã kịp thời truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Báo chí Phú Thọ tích cực tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Đặc biệt, thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, phản ánh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Cùng với đó, báo chí trong nước nói chung và các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh nói riêng đã đóng góp một phần vào thành công của SEA Games 31, cụ thể là việc tuyên truyền, đưa tin về các trận đấu môn Bóng đá nam diễn ra trên sân vận động thành phố Việt Trì.

Qua 12 năm tổ chức, Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ đã trở thành giải thưởng uy tín, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo Đất Tổ. Các đơn vị tham gia dự thi ở 4 loại hình: báo viết, báo hình, báo nói và báo điện tử với nội dung, đề tài phong phú, hình ảnh ấn tượng, phản ánh toàn diện bức tranh sinh động của đời sống xã hội. Qua các vòng sơ khảo đã có 154 tác phẩm báo chí lọt vào vòng chung khảo. Hội đồng chấm giải thống nhất trao giải cho 72 tác phẩm xuất sắc gồm: 7 giải A, 14 giải B, 21 giải C và 30 giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải phản ánh kịp thời, đậm nét sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh trong năm qua, những vấn đề thời sự nóng hổi được dư luận quan tâm, mang hơi thở cuộc sống, có tác động tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đánh giá của Hội đồng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ, các tác phẩm báo chí tham dự giải lần này có nhiều sáng tạo, đổi mới trong cách thể hiện, nhiều bài viết góp phần cùng cơ quan chức năng kịp thời đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đấu tranh không khoan nhượng với hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đặc biệt, các bài viết tham dự giải phản ánh chân thực tấm gương bình dị về nghị lực vượt khó vươn lên, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về tấm lòng nhân ái thương người như thể thương thân với những việc làm thiết thực đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Nhiều bài viết thể hiện điểm nhấn về khâu đột phá trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định; xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt...

Tin, ảnh: Trung Kiên  (TTXVN)
Chuyện làm báo trong nhà tù 'địa ngục trần gian' Côn Đảo
Chuyện làm báo trong nhà tù 'địa ngục trần gian' Côn Đảo

Trong nhà tù Côn Đảo, nơi được ví như "địa ngục trần gian", vượt lên sự kiểm soát gắt gao, đàn áp dã man của địch, những từ tạp chí, nội san đã được ra đời, phát hành rộng rãi trong nội bộ tù nhân, trở thành "vũ khí", khích lệ tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ trong lao tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN