Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 

Tỉnh Bắc Giang bắt đầu triển khai kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024.

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang) phối hợp với lực lượng chuyên trách Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động tổ chức đi tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, hiện nay, thời tiết đã chuyển vào mùa hanh khô. Đặc biệt, mùa khô năm 2023-2024, Bắc Giang sẽ là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hiện tượng El-Nino, do đó, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, mùa đông ngắn, khô hạn kéo dài, lượng mưa trung bình thấp hơn 15% so với cùng kỳ, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Bắc Giang triển khai kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, các lực lượng chữa cháy rừng; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo đó, Bắc Giang tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng các cấp; các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các thôn, bản, khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các địa phương, đơn vị và chủ rừng lớn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý; đồng thời, thường xuyên dự báo và thông tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng xuống các địa phương, đơn vị, chủ rừng và nhân dân được biết để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần cần thiết để chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong mùa khô 2023 – 2024, Bắc Giang còn thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác và trực bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các chòi canh lửa, các chốt, trạm bảo vệ rừng. Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V thì bố trí lực lượng thường trực theo quy định tại Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh; nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào rừng và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong rừng như phát, đốt dọn thực bì, đốt lửa trong và ven rừng...

Các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; các công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp; các đơn vị lực lượng vũ trang; các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư... được Nhà nước giao, cho thuê rừng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP...

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang Từ Quốc Huy, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra 4 vụ cháy có thiệt hại về rừng, diện tích thiệt hại 12,64 ha ở các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lục Ngạn. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 2 vụ, diện tích thiệt hại tăng 11,84 ha.

9 tháng năm 2023, UBND các huyện, xã có rừng và các chủ rừng lớn trên địa bàn tỉnh đã quan tâm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang đã thẩm định hồ sơ, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt 13 ha hạ cấp thực bì rừng trồng; 12 km tu bổ đường băng trắng cản lửa; đồng thời, tiếp tục đôn đốc các Hạt Kiểm lâm Sơn Động, Yên Dũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, lựa chọn hiện trường và chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập chữa cháy rừng cấp xã...

Việt Hùng (TTXVN)
Nam Bộ có thể hứng chịu hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô 2023 - 2024
Nam Bộ có thể hứng chịu hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô 2023 - 2024

Ngày 22/9, tại Bến Tre, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị nhận định mưa, lũ nửa cuối năm 2023 - El Nino, nguồn nước, hạn mặn mùa khô năm 2023 - 2024 khu vực Nam Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN