Cao Bằng tăng cường phòng, chống thiên tai mùa mưa bão

Cao Bằng là địa phương có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, hàng năm vào mùa mưa bão thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Ngay khi bước vào đầu mùa mưa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó lấy phòng tránh là chính nhằm giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Mỗi khi mùa bão đến, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) thường xuyên xảy ra gió lốc, lũ quét, sạt lở đất, sét đánh... Những đợt thiên tai diễn ra bất thường đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng huyện Nguyên Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc nhận biết các loại hình thiên tai thường diễn ra trên địa bàn huyện; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời.

Huyện yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Cùng với đó, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai như: kè chống sạt lở đất tại các ta luy đường giao thông, kè dọc bờ sông suối, gia cố mái nhà, trường học...

Ông Nông Quốc Hùng, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) cho biết, năm 2020 và những năm tiếp theo tình hình thiên tai có thể sẽ có diễn biến rất phức tạp, huyện tiếp tục chủ động rà soát, củng cố lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Huyện thường xuyên rà soát, tổng hợp những hộ dân sinh sống trong vùng có khả năng thiên tai để thực hiện hỗ trợ di dời đến nơi an toàn nhằm ổn định cuộc sống; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai trong việc xây dựng quy hoạch đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại huyện Trùng Khánh, để phòng chống thiên tai, các lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đập dâng, hồ chứa thủy lợi để gia cố, tu sửa trước mùa mưa lũ. Đối với các công trình thủy lợi đang thi công, huyện chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, huyện có kế hoạch dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau thiên tai…

Trong nửa đầu năm 2020, địa bàn Cao Bằng đã xảy ra 14 đợt thiên tai (3 đợt lở đá; 11 đợt lốc, mưa đá, sét, mưa lớn) làm 3 người chết, 2 người bị thương; 6.346 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng. Tổng giá trị thiệt hại trên 65 tỷ đồng...

Hiện Cao Bằng gặp một số khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai như: địa bàn chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, công tác cứu hộ chưa được luyện tập thường xuyên, ít kinh nghiệm trong ứng cứu khi xảy ra các tình huống do thiên tai gây ra. Một số địa phương còn chủ quan, lơ là và chưa báo cáo kịp thời khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Kinh phí sửa chữa, khắc phục hậu quả do thiên tai còn hạn hẹp. Nhiều công trình hư hỏng xuống cấp chưa được sửa chữa kịp thời...

Bà Ma Thị Huyền Linh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã bố trí trên 3,5 tỷ đồng kinh phí ngân sách để di dời 177 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm thiên tai theo hình thức xen ghép.

Để phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các địa phương thực hiện diễn tập về các phương án cứu hộ, cứu nạn nhằm ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kiểm tra, đánh giá thực trạng công trình phòng chống thiên tai và những vùng dân cư có nguy cơ cao về thiên tai, từ đó đề xuất giải pháp, kinh phí thực hiện nhất là hệ thống dự báo, cảnh báo, hồ đập; đảm bảo an toàn khu dân cư, các trung tâm kinh tế, chính trị và các công trình trọng điểm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy các cấp; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; năng lực phòng, chống thiên tai của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở cấp xã.

Chu Hiệu (TTXVN)
Cần Thơ thiệt hại hơn 21 tỷ đồng do thiên tai
Cần Thơ thiệt hại hơn 21 tỷ đồng do thiên tai

Ngày 5/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, các trận mưa lớn kèm theo dông lốc trong những ngày đầu tháng 8 trên địa bàn thành phố đã gây thiệt hại khá lớn về tài sản cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN