Bắc Ninh đẩy mạnh  hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài   

Tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Tập đoàn STC B.V. Hà Lan và Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng - STC về hợp tác đào tạo trong lĩnh vực logistics (dịch vụ hậu cần).

Bản ghi nhớ nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo giữa UBND tỉnh Bắc Ninh, STC B.V và Tân Cảng - STC.

Qua đó, công nhận, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ thực hiện tốt các nội dung đã nhất trí giữa các bên liên quan, trong việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ giáo dục và đào tạo hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác và văn hóa của tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, hướng đến sự phát triển của các bên trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, tuyển dụng, thực tập, phát triển nguồn nhân lực của ngành công nghiệp cảng, logistics và quản trị chuỗi cung ứng của tỉnh Bắc Ninh.    

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ký giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với Tập đoàn STC B.V. Hà Lan và Công ty TNHH
Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng - STC. Ảnh: TTXVN phát

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh có lợi thế đặc biệt về phát triển thương mại và dịch vụ logistics với 16 dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 8 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng diện tích 6.400 ha.

Hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã cấp phép cho cho 24 dự án logistics với diện tích hơn 260 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh về vốn là hơn 490 triệu USD.

Việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển logistics, cảng hàng hải của Bắc Ninh trong thời gian tới.Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi, tích cực phối hợp để việc triển khai hợp tác sớm có kết quả.

Trước đó, vào tháng 9/2023, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cho biết, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, kinh tế - xã hội của Bắc Ninh tiếp tục phát triển, với nhiều chỉ tiêu đứng tốp đầu cả nước như giá trị xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư FDI, GRDP bình quân đầu người...

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh quan tâm và đi trước cả nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua, nhất là trong giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19, Đại sứ Choi Youngsam mong muốn tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh, nhất là Tập đoàn Samsung, tháo gỡ khó khăn về nhân lực chất lượng cao, cấp phép cho lao động Hàn Quốc nhập cảnh, sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh. Tỉnh có chủ trương triển khai việc học tiếng Hàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn…

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cho sự hợp tác phát triển toàn diện giữa hai nước Hàn Quốc - Việt Nam nói chung, cũng như của tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp của Hàn Quốc trong thời gian tới.

Trong tổng số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh, Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư FDI lớn nhất với tổng số vốn đạt trên 14 tỷ USD, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ tiếp tục quan tâm, là cầu nối thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc cũng như của tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp của Hàn Quốc; đặc biệt, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, ngoại giao Đoàn, ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa…

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hiệu quả, lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh.

 Hùng Huyền
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều tiềm năng hợp tác
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều tiềm năng hợp tác

Nhân chuyến công tác của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới Ấn Độ và dự Hội nghị thượng đỉnh Gujarat toàn cầu đầy sức sống (Vibrant Gujarat Global Summit) lần thứ 10 từ ngày 9 - 12/1, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải về ý nghĩa của sự kiện đối với quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN