9 công trình dân sinh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương 

Ngày 30/9, tại thành phố Thủ Dầu Một, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khánh thành và khởi công nhiều công trình chào mừng Đại hôi đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, tỉnh chuẩn bị khởi công và khánh thành 9 dự án, công trình dân sinh (có 4 công trình khánh thành và 5 công trình chuẩn bị khởi công). 

Chú thích ảnh
Lễ khánh thành và công bố khởi công các công trình dân sinh chào mừng Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong 4 công trình khánh thành có 2 công trình xây dựng trạm y tế, đáp ứng việc giảm tải áp lực lưu lượng người dân đến chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh tại địa phương; khánh thành nhà truyền thống Thủ Dầu Một mang dấu ấn lịch sử hơn 100 năm từ thời Pháp thuộc, trên diện tích gần 1.000m2, việc phục dựng công trình góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân. Đây là công trình tạo điểm nhấn để người dân Thủ Dầu Một hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa của địa phương về kiến trúc đặc trưng của Thủ Dầu Một xưa và nay; công trình xây dựng 16 phòng học Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ giải quyết được khó khăn, bức xúc và nhu cầu người dân có con em đang sinh sống trên địa bàn phường Phú Mỹ, tháo gỡ được tình trạng quá tải số lượng học sinh và phòng học cấp trung học cho địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Những công trình chuẩn bị khởi công: Trường mầm non Họa Mi, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với tổng mức đầu tư trên 78 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu, từ ngã tư Võ Cái đến Chợ Bến Thế ra bờ bao sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư trên 279 tỷ đồng; Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 72,599 tỷ đồng; Xây dựng mới bổ sung nhà thi đấu thể dục thể thao trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương với tổng mức đầu tư trên 25 tỷ đồng; Cải tạo nhà đa năng, đường nội bộ, phòng học cũ trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức với tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các dự án được đưa vào khánh thành bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo đúng tiến độ, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Cùng với đó, các dự án được khởi công sẽ góp phần nâng cao điều kiện cơ sở hạ tầng của đô thị trung tâm tỉnh Bình Dương trong giai đoạn sắp tới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cũng như thực hiện tốt đề án thành phố thông minh và vùng đổi mới sáng tạo mà Bình Dương đã và đang tập trung thực hiện...

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Hướng đến thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV
Hướng đến thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến cuối tháng 9, các Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ các Đại hội là tiền đề quan trọng để Tỉnh ủy Bình Thuận hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN