Hướng đến thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến cuối tháng 9, các Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ các Đại hội là tiền đề quan trọng để Tỉnh ủy Bình Thuận hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ngày 25/6/2020. 

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bình Thuận, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở theo kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác xây dựng văn kiện được đại bộ phận các Đảng bộ chuẩn bị chu đáo, bám sát nội dung. Các dự thảo trước khi trình Đại hội đều được tổ chức lấy ý kiến từ các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt nghỉ hưu trên địa bàn. Dự thảo Báo cáo chính trị nêu ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, khâu đột phá, giải pháp thực hiện sát thực tiễn, có tính khả thi trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy được chuẩn bị với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, tự phê bình và phê bình.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, số lượng cấp ủy viên cấp trên cơ sở giảm khoảng 5% theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Danh sách bầu cử cấp ủy đều có số dư đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, ban thường vụ; có sự thống nhất cao khi trình ra Đại hội. Theo đó, Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu 444 đồng chí cấp ủy viên, số lượng cấp ủy viên để khuyết bổ sung sau Đại hội có 16 đồng chí. Kết quả bầu nhân sự chủ chốt tái cử như dự kiến đã chuẩn bị; Đại hội đã bầu 302 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Bình Thuận quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, trước hết tại cấp ủy Đảng và cán bộ chủ chốt.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các đảng bộ quan tâm lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân và có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong Đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh ủy Bình Thuận cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở vẫn còn những hạn chế như: Một số Đảng bộ xây dựng báo cáo chính trị chưa nêu được tính tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ của Đảng bộ; đánh giá mặt hạn chế chưa rõ nét trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, phương hướng, định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ chưa cụ thể. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy đánh giá chưa sâu, chưa nêu bật vai trò, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và từng Đảng ủy viên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội. Việc xây dựng chương trình hành động của Đại hội là điểm mới, nhiều cấp ủy còn lúng túng, nội dung chưa nêu giải pháp của Nghị quyết Đại hội…

Từ những kết quả đạt được, đặc biệt việc tổ chức thành công 14/14 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thể hiện quá trình chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội trên tinh thần chủ động, tích cực, nghiêm túc của cấp ủy cấp trên cơ sở cũng như sự chỉ đạo quyết liệt, có trách nhiệm của Tỉnh ủy địa phương. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ các đại hội là tiền đề quan trọng để Tỉnh ủy Bình Thuận hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 43 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc
Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 43 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN