Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã bước vào phiên bế mạc với sự tham dự của 426 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Trong thông báo mới nhất gửi doanh nghiệp, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 4 dừng hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2 Công viên bến Bạch Đằng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Công suất tối đa chỉ đạt hơn 1.800 lượt xe/ngày trong khi nhu cầu của người dân vẫn rất cao trong tháng 4/2023, tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp diễn và chưa có "lối ra". Nhiều người phải xếp hàng chờ đợi để được vào đăng kiểm phương tiện.
Chiều 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức tọa đàm nghiên cứu phương án mở rộng chế độ thai sản trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam.
Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC06, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố tiến hành “đột kích” nhiều quán bia club ở "phố Tây" Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1).
Trong văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị đổi tên một phần tuyến Xa lộ Hà Nội (thành phố Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.
Ngày 7/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập tổ đặc biệt để hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho các cơ sở karaoke thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.
Theo Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023, Thành phố sẽ huy động hơn 10.200 tỷ đồng thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn.
Nhiều trường trung học phổ thông tại TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, trong đó có phiên tòa giả định để giúp các em học sinh dễ hiểu và nhận thức đúng quy định pháp luật.
Liên quan đến sự cố cây xanh bật gốc làm bị thương một số học sinh và người đi đường tại trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1), trưa ngày 3/4, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên tinh thần soi từng đầu việc để tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Ngày 31/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản khẩn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg.
Ngày 31/3, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với Cục Hải quan thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền thành phố, nhằm phổ biến, giải đáp những quy định mới cũng như vướng mắc về chính sách thuế, quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Liên quan đến đề xuất lắp mái che nắng, che mưa trên vỉa hè đường Lê Lợi (Quận 1), chiều 30/3, bà Trương Quang Thục Trinh, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch khu vực 1, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống mái che được đơn vị nghiên cứu dựa trên tổng thể chung để đồng bộ khu vực tiếp nối quảng trường chợ Bến Thành và đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ, kết nối thành một dải phố đi bộ. Tuy nhiên, đây mới là bước đầu nghiên cứu, đề xuất và xin chủ trương.
Việc khơi thông các nguồn lực không chỉ tạo đà, đảm bảo cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh trong năm 2023 mà cả cho những năm tiếp theo.
Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay, lãi vay neo ở mức cao ngất ngưởng… trong khi các kênh huy động vốn khác như trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu cũng đang bế tắc khiến nhiều doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh không dám mở rộng sản xuất, kinh doanh, hoạt động cầm chừng.
Trải qua 2 năm dịch COVID -19 cùng với những biến động về kinh tế, lực lượng lao động tại TP Hồ Chí Minh chưa bao giờ dôi dư ra nhiều như lúc này. Việc thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh hay tái cấu trúc doanh nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy người lao động ý thức hơn về công việc, trách nhiệm của mình để tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế.
Một trong những “điểm nghẽn” được TP Hồ Chí Minh tập trung khơi thông đó là đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đây được xem là giải pháp quan trọng, làm “vốn mồi”, dẫn dắt đầu tư từ nguồn lực xã hội. Trên địa bàn thành phố hiện có rất nhiều công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư rất lớn nhưng triển khai chậm, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.
TP Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai đồng loạt các giải pháp tháo gỡ, nhằm khơi thông nguồn lực, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cả trước mắt cũng như về lâu dài.
Nghị quyết mới nên chú trọng đến các vấn đề phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, mô hình quản lý hiện đại, mô hình thành phố trong thành phố, thành phố vệ tinh, áp dụng số hóa, chính quyền điện tử, chính sách hỗ trợ vốn đầu tư nước ngoài…