Lần đầu tiên quân đội Liban nổ súng chống trả Israel

Quân đội Liban (Lebanon) cho biết đã bắn trả lực lượng Israel sau khi một binh sĩ chết trong một cuộc tấn công của Israel, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Liban tham gia vào cuộc chiến với Israel.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Baalbek, Liban, ngày 2/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 3/10, quân đội Liban viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng họ đã bắn trả sau khi Israel tấn công một cơ sở quân sự ở làng biên giới Bint Jbeil của Liban.

Cuộc đọ súng này được cho là sẽ không dẫn đến xung đột lớn hơn giữa Israel và quân đội Liban. Nhà nước Liban đã kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa phong tr Hezbollah và Israel, đồng thời tuyên bố rằng họ không muốn có chiến tranh.

Cho đến nay, Hezbollah luôn là lực lượng chiến đấu với Israel và quân đội Liban khẳng định rõ ràng rằng họ không phải là bên tham gia vào cuộc xung đột. Quân đội Liban đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng họ rút lui khỏi biên giới vào tối 30/9 trước cuộc tấn công trên bộ của Israel.

Từ trước tới nay, quân đội Liban không có đủ sức mạnh để chống lại cả Israel và Hezbollah. Bên cạnh đó, quân đội Liban không thể hiện vai trò như một lực lượng phòng thủ quốc gia đúng nghĩa bởi yếu thế trước Hezbollah, lực lượng có nguồn tài chính dồi dào và được trang bị hiện đại hơn. Hơn nữa, quân đội Liban phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài, đặc biệt từ các quốc gia phương Tây. Điều này khiến họ phải cân nhắc thận trọng trong việc đối đầu với Israel, tránh gây mất lòng các đồng minh quan trọng.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/10 yêu cầu người dân ở hơn 20 làng mạc và một thành phố ở miền Nam Liban sơ tán. Tuyên bố của IDF đăng tải trên mạng xã hội X nêu rõ: "IDF không có ý định gây hại cho người dân và vì sự an toàn của chính các bạn, các bạn phải sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và đi về phía Bắc sông Awali. Hãy tự cứu mạng mình". Phạm vi sơ tán bao gồm cả thành phố Nabatiyeh ở miền Nam Liban.

Sáng 1/10, Israel tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch trên bộ nhằm vào một số khu vực phía Nam Liban, nơi tập trung nhiều lực lượng của Hezbollah. Mục tiêu của Israel là đẩy lùi lực lượng Hezbollah nhằm cho phép 60.000 người di tản từ ngày 7/10 năm ngoái trở về nhà ở miền Bắc.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Cà phê với Đại sứ” mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Red Bull tại thành phố Salzburg, tìm cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Áo trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông Georg Storandt - Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Red Bull, cùng một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã đón và làm việc với Đại sứ.

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước Cấm bom, đạn chùm (3RC-CCM) với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm” do Lào chủ trì tổ chức ngày từ 14 - 18/9 tại thủ đô Viêng Chăn đã kết thúc thành công tốt đẹp, với sự tham dự của đoàn đại biểu từ 91 quốc gia, trong đó có 74 quốc gia thành viên và 17 quốc gia quan sát viên, cùng 27 tổ chức quốc tế.

Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026

Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Việt Nam là một trong các quốc gia có quy mô gian hàng tham gia nhiều nhất tại Hội chợ Trung Quốc–ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026 diễn ra từ ngày 17-21/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).