Google đối mặt với án phạt hơn 6 tỷ USD

Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức cáo buộc Google - "người khổng lồ" Mỹ trong lĩnh vực Internet - với tội danh lạm dụng ưu thế trong dịch vụ tìm kiếm trên Internet, vi phạm luật chống độc quyền của EU. Động thái này của EU sẽ đẩy Google vào nguy cơ bị phạt hàng tỷ USD và phải thay đổi mô hình kinh doanh. 


Google có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 10% doanh thu toàn cầu của họ. Theo thống kê, doanh thu của Google năm 2014 đạt 66 tỷ USD năm 2014. 


Ngoài ra , Ủy ban châu Âu cũng sẽ tiến hành cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào hệ điều hành điện thoại Android của Google, mà đang thống trị trên thị trường điện thoại thông minh. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc Google có lợi dụng vị thế thống trị trong phạm vi hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và dịch vụ đối với điện thoại thông minh hay không. 


Cáo buộc trên của EU đánh dấu "sự leo thang" trong cuộc điều tra kéo dài suốt 5 năm qua của Ủy ban châu Âu (EC) đối với Google. Và đây cũng là vụ đình đám nhất kể từ khi EU phạt Microsoft Corp, tập đoàn công nghệ thông tin khổng lồ của Mỹ, với tổng mức phạt lên tới hơn 2,2 tỷ euro (2,34 tỷ USD). 


Google, là công ty đang nắm giữ khoảng 90% thị phần tìm kiếm của EU, sẽ có 10 tuần để "phản pháo" cáo buộc trên. 



QC(Theo Reuters, AFP)

Google - 'gã khổng lồ' 16 năm tuổi
Google - 'gã khổng lồ' 16 năm tuổi

Từ một ý tưởng về công cụ tìm kiếm trực tuyến, Google chính thức được hai sinh viên Đại học Tổng hợp Stanford (Mỹ) thành lập. Vượt qua rất nhiều khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt, sau 16 năm, Google đã trở thành một tên tuổi rất nổi tiếng trên thế giới với những kiến thức không giới hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN