Xả súng đẫm máu tại căn cứ Hải quân Mỹ

Ít nhất đã có 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng ngày 16/9 ở một trụ sở của hải quân Mỹ nằm ngay giữa thủ đô Washington. Trong số người thiệt mạng có cả nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát cùng máy bay trực thăng bao vây, khám xét hiện trường vụ xả súng tại Mỹ ngày 16/9. Anhr: AFP/TTXVN


Trong một thông cáo, Hải quân Mỹ xác nhận vụ việc xảy ra ở tòa nhà trụ sở Bộ chỉ huy các Hệ thống trên biển của Hải quân (NAVSEA), thuộc khu Washington Navy Yard ở đông nam thủ đô nước Mỹ. Thông cáo nêu rõ có ít nhất 3 phát súng đã vang lên lúc khoảng 8 giờ 20 (20 giờ 20 giờ Việt Nam) tại trụ sở của Bộ chỉ huy các hệ thống Hải quân Mỹ, nơi có khoảng 3.000 người đang làm việc.


Nhận tin báo, hàng chục xe cảnh sát, máy bay trực thăng và hàng trăm nhân viên an ninh đã vây chặt và khám xét khu hiện trường. Các tòa nhà của quốc hội nằm gần khu căn cứ khoảng 2 km, sân bay Reagan National Airport và hàng chục trường học ở các khu vực xung quanh khu xảy ra vụ án đã phải tạm thời đóng cửa. Nhiều tòa nhà công sở ở thủ đô Washington như Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và một số căn cứ quân sự khác cũng được tăng cường bảo đảm an ninh.


Cảnh sát trưởng Washington DC, bà Cathy Lanier, cho biết hung thủ đã "đọ súng với cảnh sát" trước khi bị bắn hạ. Hung thủ đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động AR-15 cùng một khẩu súng ngắn và một khẩu súng săn.


Bà Patricia Ward, một người làm việc tại căn cứ hải quân tường thuật lại, bà nghe thấy ba tiếng súng, sau đó tạm ngưng, rồi lại có thêm bốn tiếng súng nữa. "Tất cả đều hoảng hốt và tìm cách chạy ra ngoài”, bà Ward nói.


Động cơ gây án là gì?


Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus cho biết đối tượng bị bắn chết tại hiện trường là Aaron Alexis, 34 tuổi, từng là nhân viên hợp đồng dân sự về công nghệ thông tin cho Hải quân Mỹ. Đây có thể là đầu mối tìm ra động cơ cũng như cách thức đối tượng này thâm nhập vào căn cứ hải quân để gây án.


Mặc dù có tên trong danh sách theo dõi của Bộ An ninh nội địa và Trung tâm Chống khủng bố quốc gia, nhưng các quan chức FBI cũng chưa có bất kỳ chứng cứ nào để xác định xem Alexis có liên quan gì tới khủng bố hay không.


Tổng thống Obama đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội cho tới ngày 20/9 để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng này.


Giới chức FBI cho biết họ chưa rõ bằng cách nào hung thủ có thể vào được căn cứ hải quân. Đây là một căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, cần ít nhất 2 thẻ an ninh đặc biệt mới vào được và tất cả binh lính đều không được mang súng theo người. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng, nhưng có suy đoán cho rằng việc bị đuổi khỏi Hải quân Mỹ có thể là căn nguyên dẫn đến vụ trả thù đẫm máu này.


Đây là vụ xả súng gây thương vong lớn nhất tại Mỹ kể từ vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut vào tháng 12 năm ngoái và là vụ xả súng kinh hoàng nhất tại một căn cứ quân sự kể từ vụ 13 người thiệt mạng tại Fort Hood, Texas vào năm 2009.

 

C.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN