Vẫn vướng chuyện Lý Hoàng Nam

Chỉ còn hơn một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận play-off trụ hạng nhóm 2 với Sri Lanka tại giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cơ hội đang chia đều cho cả hai đội, nhưng điều đáng lo là Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo có đội hình tốt nhất.

Đội tuyển Việt Nam cần chủ động trong tình huống Lý Hoàng Nam không lên tập trung.

Ngay sau khi Việt Nam thất bại 2 - 3 trước Pakistan tại vòng 1 hồi giữa tháng này, tin vui là Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) đã quyết định tiếp tục trao cơ hội đăng cai trận play-off với Sri Lanka cho Việt Nam. Trận đấu nhằm xác định một suất trụ hạng nhóm 2 này sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/4 và nhiều khả năng Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) sẽ một lần nữa lựa chọn thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là địa điểm tổ chức.


Được chơi trên sân nhà, Việt Nam đã có một lợi thế đầu tiên trong cuộc chạm trán với Sri Lanka. Tuy nhiên, lợi thế ấy có thể giúp các tay vợt Việt Nam giành chiến thắng hay không thì lại là chuyện khác. Bài học từ thất bại trước Pakistan cho thấy, nếu muốn trụ lại ở nhóm 2, điều kiện tiên quyết phải là yếu tố chuyên môn. Việt Nam đã thăng hạng từ nhóm 3 là nhờ một phần may mắn, do ở trận đấu quyết định vào thời điểm đó, đối thủ Hong Kong (Trung Quốc) hết mục tiêu (đã chắc suất thăng hạng) và không bung ra hết sức. Với đội tuyển Việt Nam lúc này, như người ta hay nói một cách hình ảnh: Thăng hạng đã khó, nhưng trụ hạng còn khó hơn gấp bội!


Hiện tại, sau khi chứng kiến lối chơi của đội tuyển trước Pakistan, nhiều ý kiến nhận định Việt Nam có “cửa” thắng rất lớn trước Sri Lanka, với đánh giá rằng Sri Lanka không có một lực lượng đồng đều như Pakistan. Lạc quan là điều cần thiết, nhưng từ lạc quan đến chủ quan cũng chỉ có một bước chân. Nên biết rằng Sri Lanka (hạng 62 thế giới) đã chơi ở nhóm 2 Davis Cup từ năm 2012 và hiện hơn Việt Nam tới 10 bậc trên bảng xếp hạng ITF, nghĩa là họ không thể thua chúng ta về đẳng cấp và kinh nghiệm được. Phải tới làm khách tại Việt Nam trong trận đấu “sống còn” để trụ hạng, Sri Lanka chắc chắn sẽ càng tập trung và quyết tâm.


Trong khi đó, giới mộ điệu không thể không lo lắng cho đội tuyển Việt Nam, khi mà chúng ta vẫn đang vướng ở khâu tuyển chọn đội hình. Đặc biệt, đã gần nửa tháng kể từ khi kết thúc trận gặp Pakistan, dấu hỏi lớn về góp mặt của tay vợt Lý Hoàng Nam vẫn chưa có câu trả lời. Nếu tiếp tục ra sân mà không có tinh binh, không có “ngòi nổ”, thì đó là một thiệt thòi lớn cho Việt Nam.


Ở cuộc chạm trán với Pakistan mới đây, lỗ hổng về lực lượng của Việt Nam đã được tất cả nhìn thấy rõ. Nguyễn Hoàng Thiên đã có một giải đấu hay, nhưng anh chỉ như một “cánh én”, không thể làm nên “mùa xuân”. Phương án bất ngờ mang tên Ngô Quang Huy được Ban huấn luyện đội tuyển đánh giá là tối ưu vào thời điểm đó, nhưng những hạn chế của tay vợt này là không thể phủ nhận.


Hơn bao giờ hết, đội tuyển Việt Nam đang cần có sự trở lại của Hoàng Nam - nhà vô địch quốc gia 2 năm liền gần đây, cũng như của tay vợt kỳ cựu Đỗ Minh Quân. Khi đó, HLV Trương Quốc Bảo sẽ có một đội hình ưng ý nhất để tiếp đón Sri Lanka: Hoàng Nam và Hoàng Thiên đảm nhiệm các trận đánh đơn, còn Minh Quân - Lê Quốc Khánh quá hiểu nhau sẽ đánh đôi.


Tuy vậy, nếu như Minh Quân đã sẵn sàng tạm gác chương trình học HLV tại Mỹ để về khoác áo đội tuyển, thì khả năng trở lại của Hoàng Nam hiện vẫn rất mờ mịt. Xung đột lợi ích giữa VTF với đơn vị quản lý Hoàng Nam là Becamex Bình Dương vẫn chưa có hồi kết. VTF và Tổng cục Thể dục thể thao rất muốn làm việc sớm với Becamex Bình Dương, với mục đích tìm kiếm tiếng nói chung để Hoàng Nam có thể phục vụ đội tuyển quốc gia, nhưng sau nhiều lần công văn qua lại, lịch hẹn vẫn lần lữa. Dự kiến, nếu không có thêm vướng mắc về thời gian, cuộc gặp này sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 - thời điểm đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung trở lại, chuẩn bị cho trận gặp Sri Lanka.


Trong tình huống xấu nhất là bất đồng liên quan đến Hoàng Nam không được hòa giải, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chủ động trong việc chuẩn bị lực lượng cho trận đấu với Sri Lanka. Hoàng Thiên, Minh Quân, Quốc Khánh khi đó sẽ là những tay vợt chủ lực của đội, trong khi Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn và kể cả Quang Huy là những lựa chọn thứ yếu, sau khi họ đều đã được trải nghiệm tại Davis Cup trong năm 2013, cũng như ở trận gặp Pakistan mới đây.


Trong thời gian vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng và Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ đều đã lên tiếng về trường hợp của Hoàng Nam, sau khi tay vợt này đã 2 lần không lên tập trung đội tuyển. Theo quy định thì Tổng cục TDTT và VTF hoàn toàn có thể đưa ra án phạt cấm thi đấu đối với Hoàng Nam, nhưng đó lại là một câu chuyện khác, liên quan tới vấn đề đào tạo và phát triển quần vợt chuyên nghiệp mà Việt Nam mới chỉ chập chững những bước đầu tiên.


Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN