Trung tâm thương mại "chung sống" với ô nhiễm

Hàng ngày, rác bốc mùi hôi thối, nước đọng đen ngòm, ruồi nhặng bu đậu bầy đàn, cảnh quan môi trường đô thị bị xâm hại... là hình ảnh “hãi hùng” gây bức xúc cho mọi người khi đến Trung tâm thương mại Hòn Đất (TTTM HĐ). Đây là trung tâm thương mại bề thế nhất tại thị trấn Hòn Đất của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2008 đến nay.


Tại khu chợ nông sản với hơn 100 hộ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: thịt, cá, rau, củ, quả... những phụ phẩm thải ra hàng ngày dồn ứ lại thành từng đống để chờ nhân viên vệ sinh môi trường đến chuyển đi mà nhiều người quen gọi là “bãi rác di động”. Do hàng ngày không được quét dọn sạch sẽ, thu gom kịp thời nên rác thải bốc mùi hôi thối rất khó chịu, không những gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến việc mua bán của các hộ tiểu thương, bà con đi chợ mua sắm hàng hóa, hộ dân sinh sống quanh khu vực mà còn là nguồn phát sinh dịch bệnh, làm mất cảnh quan đô thị.


Ông Trần Văn Bình, khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất bức xúc: Hàng ngày đi mua thức ăn ở đây, ngán ngại nhất là tình trạng mất vệ sinh. Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường là rác để ứ đọng ngày này qua ngày khác, nước hôi thối chảy ra không thoát được, đọng vũng đen ngòm, nhất là khi gặp trời mưa.


Nhiều người dân sống quanh khu vực TTTM HĐ cho biết thêm, khoảng từ 18 giờ đến 22 giờ, nhân viên vệ sinh môi trường gom rác quanh khu vực chợ lại thành từng đống và chờ vận chuyển đổ ra bãi. Nếu ngày nào cũng có xe đến bốc đổ rác thì đỡ khổ cho bà con, đằng này đôi ba ngày xe rác mới đến chuyển rác đi gây nên tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh. Mặt khác, lượng rác khá nhiều bị ép chặt lại sau khi bốc lên xe nước bẩn chảy xuống nền xi măng không lối thoát, đọng lại bốc mùi hôi thối.


Khi được hỏi về ô nhiễm môi trường khu vực TTTM HĐ, Ban quản lý Trung tâm chỉ trả lời “chung chung” là sẽ phản ánh việc ô nhiễm môi trường với ngành chức năng và UBND thị trấn Hòn Đất để có biện pháp xử lý, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con giữ vệ sinh môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm, trách dịch bệnh phát sinh gây bệnh.


Vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực TTTM HĐ đã được cử tri ở đây đề cập rất nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý triệt để nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.


Lê Huy Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN