Tôn vinh Di sản xanh

Với chủ đề: “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”, Ngày di sản văn hoá Việt Nam lần thứ IX - Ngày về nguồn 23/11/2013 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 23/11/2013 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội). Chương trình do Bộ VH, TT & DL, Bộ GD-ĐT, Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức.


Điểm nhấn của tuần văn hóa di sản năm nay là triển lãm "Không gian Di sản thiên nhiên - nơi gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên"; lễ công bố và trao bằng xác lập Đặc sản Thừa Thiên Huế đạt kỷ lục châu Á và kỷ lục Việt Nam; chương trình “Dân ca quan họ Bắc Ninh”, ca trù, hát chầu văn (Hà Nội), đờn ca tài tử (TP.HCM), biểu diễn múa rối nước, hát văn, chèo (Nhà hát múa rối nước, Nam Định, Thái Bình), hát giao duyên về biển (Quảng Ninh), hát bài chòi (Quảng Nam)... Đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Đêm tôn vinh Di sản Xanh Việt Nam" vào tối 23/11/2013.


Trong khuôn khổ tuần lễ văn hoá, sẽ diễn ra hội thảo "Văn hoá trong bảo tồn và phát triển các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam", hội thảo “Phát triển kinh tế từ di sản xanh những lợi thế và thách thức" và tọa đàm "Dược liệu y học cổ truyền thiên nhiên với cuộc sống của con người”. Ngoài ra, một hội nghị về xúc tiến du lịch cũng sẽ diễn ra trong tuần văn hoá di sản năm nay.


Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối ngày 19/11/2013.

Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN