Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ lập vùng cấm bay ở Xyri

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ ủng hộ một vùng cấm bay ở Xyri do Mỹ thiết lập, đồng thời cho rằng Xyri đã vượt giới hạn đỏ về sử dụng vũ khí hóa học từ lâu.


 

Một quân nổi dậy Xyri tại thành phố Aleppo ngày 9/5/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Thông tin trên được ông Erdogan đưa ra trong cuộc phỏng vấn với mạng NBC News ngày 9/5. Trước đó, một số nghị sĩ Mỹ đã đề cập đến việc thiết lập một vùng cấm bay để ngăn máy bay quân sự Xyri không kích các mục tiêu của phe đối lập. Đây được coi là một trong những lựa chọn mà Mỹ có thể sử dụng để gây áp lực với Tổng thống Xyri Bashar al-Assad.


Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhận định việc thiết lập vùng cấm bay sẽ đòi hỏi Mỹ thực hiện không kích, sau đó có thể là phải đưa lực lượng vào Xyri nên ít có khả năng Mỹ sẽ thực hiện điều này trong thời gian sắp tới. Bình luận của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ được nhận định là có thể tăng thêm áp lực buộc Mỹ hành động giải quyết cuộc xung đột ở Xyri.


Cũng theo Thủ tướng Erdogan, nguồn tin tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Assad đã ra lệnh bắn tên lửa mang vũ khí hóa học vào phe đối lập.


Trong khi đó, Xyri ngày 9/5 khẳng định sẵn sàng đón một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc đến để điều tra các cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học ở nước này. Xyri đã lần đầu tiên yêu cầu Liên hợp quốc điều tra ngay sau khi cáo buộc lực lượng chống đối sử dụng vũ khí hóa học tại làng Khan al-Asal, gần thành phố Aleppo trong một cuộc tấn công làm hơn 30 người thiệt mạng hôm 23/3 vừa qua.


Cùng ngày, hãng tin Fars của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Ali Akbar Salehi cho biết, Tổng thống Assad sẵn sàng đàm phán với phe đối lập Xyri. Ông Salehi đồng thời hy vọng "các lực lượng chống đối tại Xyri sẽ tự tách khỏi các nhóm lính đánh thuê và tiến hành hội đàm với chính phủ về tương lai đất nước".


Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 10/5 bắt đầu chuyến thăm Nga và Mỹ nhằm thống nhất những điều kiện để triệu tập hội nghị quốc tế về Xyri.


Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Cameron cho rằng cần phải tiến hành một cuộc đàm phán khẩn cấp để củng cố tiến trình chuyển giao chính trị và chấm dứt cuộc xung đột tại Xyri. Tuy nhiên, ông Cameron cũng nhấn mạnh Anh không thể đơn phương phản ứng với tình hình phức tạp hiện nay tại Xyri, mà nước này sẽ hành động theo hướng tiếp tục phối hợp với các đồng minh, hỗ trợ phe đối lập Xyri và cố gắng tìm ra biện pháp chính trị cho cuộc xung đột.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN