Thanh niên làng Yun tự tạo quỹ hoạt động

Từ nhiều năm nay, thanh niên làng Yun (xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đã tự gây quỹ Đoàn để tổ chức hoạt động, từng bước nâng cao đời sống và sinh hoạt cho cộng đồng.


Cụ thể, Đoàn thanh niên làng Yun đã đề xuất với Già làng, mượn 4 ha đất bỏ hoang của bà con để cải tạo, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế như mía, sắn, bắp. Đồng thời đứng ra vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội để mua giống, phân bón và huy động thanh niên cày xới đất. Lợi nhuận thu được ngày càng cao, và số tiền sung vào quỹ Đoàn ngày càng nhiều hơn.


Khoản quỹ Đoàn này được dùng để cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vay không tính lãi, để phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Bình quân mỗi hộ được vay từ 10 - 15 triệu đồng. Sau 1 - 2 vụ sản xuất, những hộ khó khăn đã đủ điều kiện thoát nghèo, sẽ trả lại toàn bộ số tiền gốc để cho các hộ nghèo khác vay.


Thanh niên của làng còn tự nguyện đầu tư để sửa chữa lại nhà Rông, đảm bảo có nơi sinh hoạt cho cộng đồng với tổng giá trị hàng chục triệu đồng; mua bộ cồng chiêng mới cho làng trị giá hết 30 triệu đồng.


Đoàn thanh niên làng Yun cũng rất coi trọng việc bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar, nhất là bản sắc văn hóa cồng chiêng. Đoàn thanh niên mời các nghệ nhân về hướng dẫn, tập luyện cho các bạn trẻ trong làng. Bà con trong làng ai nấy cũng vui và phấn khởi, động viên con em mình thường xuyên tham gia luyện tập, thi đua với các buôn làng trong vùng, giành nhiều giải thưởng cao.


Văn Thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN