Nhân lên những bông hoa “Hai giỏi”

Những năm qua, nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô luôn thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; các chị em luôn là điểm sáng trong thi đua lao động, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội và vẫn chăm sóc chu đáo cho mái ấm gia đình.


Thi đua trong lao động


Theo bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” (gọi tắt là Hai giỏi) đã được các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai sâu rộng trong nữ công nhân viên chức lao động và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ở mọi lĩnh vực công tác, nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với yêu cầu đổi mới của công việc. Không chỉ giỏi việc nước, các chị còn là những người con hiếu thảo, người chị nghĩa tình, người mẹ có nghị lực, xây dựng gia đình nề nếp, tuân thủ pháp luật, đoàn kết thương yêu giúp đỡ và tạo môi trường thuận lợi để cùng nhau phát triển.

 

Các doanh nhân được tôn vinh tại buổi lễ.


Thật khó có thể kể hết những tấm gương điển hình của các mẹ, các chị trong phong trào Hai giỏi ở Thủ đô. Bằng những việc làm bình dị, nhưng hết sức ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp, chị Nguyễn Phi Nga, Tổ trưởng sản xuất Tổ môi trường số 4, thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, đã được vinh danh "Công dân ưu tú Thủ đô" năm 2013.


Chị Nga tâm sự: “Không có nghề nào sang hay hèn, chỉ cần đó là công việc lao động chân chính thì nghề gì cũng đáng quý”. Bởi thế, hơn hai mươi năm làm công việc chỉ biết đến chổi, xẻng, xe rác... nhưng chưa bao giờ chị Nga thấy nản lòng. Ngược lại, chị luôn tự hào về công việc làm đẹp cho thành phố mà mình đang làm. Với vai trò là Tổ trưởng sản xuất, chị Nga luôn tìm mọi biện pháp cùng đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; hướng dẫn chị em thực hiện quy trình công nghệ duy trì vệ sinh môi trường một cách nghiêm túc để công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao sạch đẹp...


Đảm đang ở gia đình


Cũng theo bà Đặng Thị Phương Hoa, không chỉ là những điểm sáng trong lao động, đông đảo nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô đều chú trọng xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


Trong quá trình triển khai phong trào Hai giỏi, công đoàn các cấp đã tập trung nâng cao kiến thức về giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình một cách khoa học, hợp lý, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, biết làm kinh tế gia đình. Tại gia đình, nữ công nhân viên chức vẫn là dâu hiền, vợ đảm và là người mẹ mẫu mực cho các con noi theo. Chính sự mềm mại khi giải quyết các mối quan hệ trong gia đình, sự linh hoạt và khoa học trong sắp xếp việc nhà, sự tinh tế và hài hòa, độ lượng và vị tha... đã giúp nhiều chị em thành công trong cuộc sống gia đình, tạo động lực để các chị đạt được những thành công mới trong lao động, sản xuất và công tác...


PGS.TS Lê Thị Thúy, Trưởng phòng Thí nghiệm công nghệ gen, Phó trưởng phòng khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một tấm gương điển hình như thế. Trong suốt 28 năm nghiên cứu khoa học, chị Thúy đã chủ trì và tham gia 18 đề tài cấp nhà nước, 6 dự án hợp tác quốc tế và 4 đề tài trọng điểm cấp bộ. Ngoài ra, chị còn rất nỗ lực tham gia đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ kế cận... Chồng chị Thúy cũng là một người đàn ông thành đạt và yêu vợ thương con. Hai con gái của chị đều ngoan ngoãn, giỏi giang. Cháu đầu là học sinh giỏi cấp thành phố của Thủ đô Hà Nội, đỗ thủ khoa 2 trường đại học, nhận học bổng toàn phần đại học và thạc sĩ tại Nhật Bản; cháu thứ hai cũng nhiều lần nhận giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố, hiện là sinh viên năm thứ ba trường đại học danh tiếng Pennsylvania (Mỹ).


Có thể thấy, phong trào thi đua Hai giỏi đã thực sự thu hút đông đảo nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô. Kết quả của phong trào này không chỉ đóng góp tích cực đối với sự ổn định và phát triển của từng đơn vị mà còn trở thành động lực giúp mỗi nữ công nhân viên chức lao động phát huy năng lực bản thân, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách để đạt được thành tích cao trong lao động và thành công trong xây dựng gia đình hạnh phúc.


Minh Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN