Nga, Mỹ nhất trí dự thảo nghị quyết về Syria

Đã có hai quyết định quan trọng về Syria được thông qua: Công tác thanh sát vũ khí hóa học sẽ bắt đầu trước ngày 1/10 tới; và Nga-Mỹ lần đầu tiên đã nhất trí được một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về cuộc chiến Syria.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) tham dự cuộc họp Những người bạn của nhân dân Syria bên lề Hội nghị Đại hội đồng LHQ lần thứ 68 tại New York ngày 26/9.Ảnh: AFP/TTXVN

 

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 27/9 đã sơ bộ nhất trí tiến hành công tác thanh sát vũ khí hóa học của Syria với mục đích tiêu hủy các kho vũ khí này trước ngày 1/10 tới. Theo hãng tin AFP, ngoài các vị trí kho vũ khí mà chính quyền Damascus công bố, các thanh sát viên OPCW cũng có thể đến "bất cứ địa điểm nào khác mà một quốc gia thành viên xác định là có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria".


Trước đó, ngày 26/9, Nga và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về một dự thảo của LHQ đối với Syria, phá vỡ bế tắc kéo dài bấy lâu nay. Theo đó, trong dự thảo nghị quyết các nước sẽ không đề xuất các biện pháp trừng phạt ngay lập tức đối với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/8 ở Syria. Thay vào đó, nghị quyết chỉ cho phép trừng phạt chính quyền Syria theo Chương 7 của Hiến chương LHQ nếu nước này vi phạm kế hoạch tiêu hủy vũ khí. Tuy nhiên, biện pháp trừng phạt cần phải được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu khác. Ngoài ra, dự thảo còn kêu gọi tổ chức càng sớm càng tốt hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 về Syria.


Từ trước đến nay, tại Hội đồng Bảo an, Nga và Mỹ luôn đứng ở hai chiến tuyến về vấn đề Syria. Nga đã liên tục phủ quyết ba dự thảo nghị quyết do phương Tây đề xuất, trong đó tăng áp lực với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại LHQ, nhận định kết quả cuộc họp với thỏa thuận Nga - Mỹ là điều “hoàn toàn không tưởng tượng nổi” cách đây hai tuần.


Cùng ngày 27/9, LHQ cho biết các chuyên gia quốc tế sẽ tới điều tra 7 địa điểm ở Syria được cho là đã xảy ra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học và dự kiến sẽ hoàn thành điều tra sơ bộ vào ngày 30/9 tới. Tuần trước, nhóm thanh sát viên của LHQ đã quay lại Syria để hoàn tất quá trình điều tra về các kho vũ khí hóa học của chính quyền Damascus. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này của các thanh sát viên chỉ nhằm làm rõ cáo buộc liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học, chứ không bao gồm việc thu thập thông tin về các kho vũ khí người chết nói trên. Như vậy, nhiệm vụ của các thanh sát viên sẽ không trùng với trách nhiệm của OPCW.

 

Một đánh giá mật của Nga và Mỹ cho rằng chất độc hóa học của Syria phần lớn “chưa được vũ khí hóa” và có thể tiêu hủy nhanh hơn dự kiến. Theo đánh giá đăng trên tờ Washington Post, chỉ cần một khoảng thời gian 9 tháng để tiêu hủy toàn bộ. Các nhà phân tích ước tính Syria có hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học.


Thùy Dương (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN