Mỹ sẽ “đi tận cùng Trái Đất” để tìm ra kẻ đánh bom

Vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Boston, Mỹ đã bước sang ngày thứ ba song thủ phạm cũng như động cơ thực sự của vụ tấn công này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang mở rộng điều tra và thề sẽ "đi đến tận cùng Trái Đất" để tìm ra những kẻ đã gây ra tội ác này.


Người Mỹ rơi lệ trong một buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của vụ đánh bom tại Nhà thờ Phố Arlington, Boston.

Phát biểu với các phóng viên ngày 16/4, ông Rick DesLauriers, người đứng đầu cơ quan FBI ở thành phố Boston, cho biết: “Đây sẽ là một cuộc điều tra có phạm vi toàn cầu. Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng Trái Đất để tìm ra kẻ nào đã gây tội ác hèn hạ này”.


Cùng ngày, người phát ngôn của FBI cho biết cuộc điều tra về vụ khủng bố này sẽ được bắt đầu từ một manh mối là những trái bom sử dụng vụ khủng bố ngày 15/4 được chế tạo một cách rất thủ công. Những kẻ chủ mưu đã sử dụng các nồi áp suất đổ đầy thuốc nổ, trộn thêm các vòng bi, mảnh kim loại và đinh sắt để tăng độ sát thương. Hai gói thuốc nổ được tìm thấy gần khu vực xảy ra các vụ đánh bom cũng là những đầu mối quan trọng có thể giúp tìm ra manh mối thủ phạm. Các nhà điều tra cho biết các thiết bị nổ nhiều khả năng đã được bỏ vào một chiếc ba lô học sinh và được kích nổ bằng cách hẹn giờ. Nhà chức trách cũng đang vận động những khán giả của cuộc thi chạy maratông gửi cho cảnh sát những bức ảnh và các đoạn video clip mà họ tự chụp hoặc quay để giúp tìm ra những kẻ tình nghi thực hiện vụ khủng bố này.


Trước thông tin vụ nổ bom tại cuộc thi chạy maratông ở Boston (Mỹ) ngày 15/4/2013 khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói: “Việt Nam lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Mỹ và gia đình các nạn nhân và tin rằng những kẻ gây ra tội ác sẽ sớm bị trừng trị thích đáng”.

Trong khi đó, hai quan chức Mỹ đề nghị được giấu tên cho biết, tới nay không có dấu hiệu nào cho thấy Al-Qaeda hoặc các tổ chức cực đoan nước ngoài nào đứng đằng sau vụ tấn công này và các cuộc điều tra mới đang ở trong giai đoạn đầu.


Cùng ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lệnh treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ bom. Trước đó, ông Obama chính thức tuyên bố loạt vụ tấn công này là một hành động khủng bố. Phát biểu tại Nhà Trắng, người đứng đầu nước Mỹ cho biết: "Đây là hành động ghê tởm và hèn hạ. Bất cứ vụ tấn công bằng bom hẹn giờ nào nhằm vào dân thường vô tội đều là hành động khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết ai gây ra vụ tấn công này và nguyên do là gì...". Ông Obama kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về đầu mối của vụ khủng bố này hãy liên hệ ngay với các cơ quan chức năng để sớm tìm ra thủ phạm, đồng thời cam kết sẽ thông báo cho người dân Mỹ những diễn biến điều tra mới nhất.


Vụ đánh bom ở Boston hôm 15/4, khiến 3 người thiệt mạng và 180 người bị thương, được coi là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Mỹ kể vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)-L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN