Một người chết, một người nguy kịch do cúm A/H1N1

Ngày 4/6, bác sĩ Hoàng Lan Phương, Khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: Chiều 3/6, một bệnh nhân nam đã tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 là Lý Kim S. sinh năm 1952, quê ở Tam Nông, Đồng Tháp.


Theo người nhà bệnh nhân S., sau khi ăn thịt vịt, bệnh nhân đã bị sốt, ho, khó thở và tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân giảm sốt, tuy nhiên vẫn khó thở, do đó gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp để điều trị. Lúc này bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều 1/6.


Bác sĩ Hoàng Lan Phương còn cho biết: Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang điều trị một bệnh nhân nữ bị nhiễm cúm A/H1N1 đang trong giai đoạn hết sức nguy kịch, suy hô hấp nặng phải thở máy. Bệnh nhân này sinh năm 1989, là công nhân đang làm việc tại khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (quận 9).


Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN