Khu ổ chuột - điểm đến hấp dẫn dịp World Cup

Nằm trên những con đồi với tầm nhìn hướng thẳng ra bãi biển đẹp như mơ ở thành phố Rio de Janeiro, có thể nói những khu nhà ổ chuột tại Brazil đang trở thành các “khách sạn" với giá cả phải chăng, được săn đón nhiều nhất vào dịp sắp diễn ra ngày hội túc cầu lớn nhất thế giới.


Chưa đầy bốn tháng nữa, Giải vô địch bóng đá thế giới 2014 (World Cup 2014) sẽ được khai mạc ở Brazil và nhiều hộ dân trong các khu nhà ổ chuột tại Rio de Janeiro đã sẵn sàng mở rộng cửa chào đón du khách.

 

Du khách ngắm cảnh biển từ một nhà khách tại khu ổ chuột Rocinha ở Rio de Janeiro.


Bà Maria Clara dos Santos, 49 tuổi, đang tất bật dọn dẹp căn hộ ba phòng ngủ nhìn ra bãi biển Ipanema tràn ngập ánh nắng ở khu ổ chuột Rocinha. Bà nhẩm tính sẽ có khoảng 10 cổ động viên trọ tại những căn phòng với mức giá 50 USD/đêm ở nhà bà. Bà tự hào nói: “Căn hộ của chúng tôi sẽ mang lại cảm giác ấm cúng của tình người cũng như cuộc sống chân thực mà những khách sạn ở dưới chân đồi kia không thể có được”.


Nhu cầu thuê phòng khách sạn tại Brazil sẽ là rất lớn, với dự đoán khoảng 600.000 du khách nước ngoài là những cổ động viên bóng đá sẽ đến đất nước này trong dịp World Cup 2014. Tuy nhiên, theo thống kê của cơ quan du lịch Brazil, tất cả các khách sạn lớn nhỏ tại Rio de Janeiro chỉ đủ chỗ cho 55.400 du khách trong khi theo ước tính, sẽ có khoảng 300.000 cổ động viên tràn đến thành phố nổi tiếng với những bãi biển cát vàng này.

 

Khu nhà ổ chuột ở Rio de Janeiro nhìn ra biển.


Và đó chính là một trong những nguyên nhân khiến giá thuê phòng khách sạn tại Rio de Janeiro được tăng lên theo cấp số nhân. Những khách sạn tầm trung thậm chí đưa ra mức giá lên đến 450 USD/đêm trong dịp World Cup. Giá phòng tại các khách sạn cao cấp còn đắt hơn với yêu cầu du khách phải thuê dài ngày trong khi thời gian ở lại Brazil của các cổ động viên thường phụ thuộc vào việc đội nhà của họ có tiến sâu vào vòng trong của World Cup hay không.


Nắm bắt được tình hình cộng với sự nhạy bén, ngay lập tức chủ nhân của những căn hộ ổ chuột tại Rio de Janeiro đã quảng bá cho thuê phòng trong dịp World Cup với mức giá rất “mềm”, chỉ 65 USD (1.430.000 VND)/đêm.

World Cup 2014 tại Brazil sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng 6 tới và được tổ chức tại 12 thành phố trên khắp Brazil. Thành phố Rio de Janeiro là nơi diễn ra trận chung kết.


Cô gái trẻ Elliot Rosenberg, 23 tuổi, người Mỹ, đã nhanh chóng tạo ra trang web để người dân tại khu ổ chuột giới thiệu các phòng trọ và nhà của họ tới du khách nước ngoài. Rosenberg tin rằng du khách sẽ bị "mê hoặc" trước các khu nhà ổ chuột ở Rio de Janeiro, không chỉ bởi mức giá thuê khá rẻ mà còn vì “những trải nghiệm sống động và ý nghĩa về Rio de Janeiro”.


Tuy nhiên, việc thuê phòng giá rẻ cũng kèm theo nhiều phiền toái khác. Những khu nhà ổ chuột ở Brazil thường “ngập” trong các “núi” rác trong khi điện nước lúc có lúc không và phương tiện giao thông kém thuận tiện. Và điều đáng lo ngại nhất là vấn đề an ninh. Mặc dù trong thời gian qua, lực lượng chức năng Brazil đã nhiều lần vào cuộc nhằm trấn áp những băng đảng tội phạm tại đây và số lượng các vụ án mạng đã giảm đáng kể nhưng mối nguy hiểm vẫn luôn hiện diện.


Maria Clara, một khách du lịch đang thuê trọ tại căn nhà sơn màu vàng bắt mắt ở một khu ổ chuột, rút ra nhận định từ kinh nghiệm của cô rằng vấn đề an toàn của du khách sẽ dựa vào việc họ xác định nơi nào không nên tới và những luật lệ cần tuân theo. Michael Blommers, khách du lịch "bụi" người Hà Lan đang ở tại khu ổ chuột Vidigal chia sẻ: “Nếu bạn muốn xem World Cup và trải nghiệm cuộc sống của người dân Brazil một cách chân thực nhất, bạn hãy thử đến đây”.


Hà Linh(Theo CNN, New York Times)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN