Khai thác đá trái phép tại Lạng Sơn

Núi đá ở thôn Lay 1, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (còn gọi là núi con Rùa) đã bị "thổ phỉ" khai thác trái phép mấy năm nay. Huyện và xã đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và xử phạt hành chính, nhưng việc khai thác đá trái phép này vẫn tiếp diễn. Nguy hiểm hơn, việc khai thác đá ở đây không đúng quy trình, kỹ thuật, dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm.


Ngày 22/6 vừa qua, tại "mỏ đá” này đã xảy ra vụ tai nạn làm hai người chết là chị Nông Thị Hát ở thôn Lay 1, xã Thanh Sơn và chị Nông Thị Liên, thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham; hai người bị thương là chị Nguyễn Thị Thế, ở thôn Lay 1, xã Thanh Sơn và anh Phó Văn Sơn, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do đá lở lăn trúng vào ba người đang vận chuyển đá dăm lên xe tải và một lái xe đang ngồi trên cabin.


Ông Long Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: “Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử phạt, nhưng ngay sau đó cơ sở này lại tiếp tục hoạt động. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc khai thác đá; chỉ đạo các xã có cơ sở khai thác đá theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động đối với các cơ sở này tránh gây ô nhiễm môi trường và tính mạng người dân; kiên quyết loại bỏ những cơ sở khai thác đá trái phép”.

 

Thắng Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN