Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thủ đô

Theo bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội: Để người dân Thủ đô hiểu về ý nghĩa, sự cần thiết và những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn, thời gian qua, Sở Tư pháp Hà Nội đã cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức khoảng 40 hội nghị tuyên truyền; các cấp quận huyện đã tổ chức hơn 200 hội nghị quán triệt Luật Thủ đô.


Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền cụ thể các văn bản quy định chi tiết từ Luật Thủ đô theo từng lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đất đai, nhà ở, giao thông, môi trường, dân cư... Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản có liên quan đến mức tiền phạt đối với một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, đất đai và xây dựng. Cụ thể, mức phạt hành chính ở Thủ đô cao gấp 2 lần mức phạt tối đa do Chính phủ quy định.


Đối với nhiều vùng dân cư xa trung như các huyện phía tây Hà Nội, nơi dân trí còn thấp, Sở Tư pháp và các đơn vị hữu quan sẽ biên soạn thành những tờ gấp, tuyên truyền theo từng vấn đề cụ thể để người dân nắm bắt Luật Thủ đô.

 

Tuyết mai - Xuân Minh

Đi theo làn đường, nét văn hóa giao thông
Đi theo làn đường, nét văn hóa giao thông

Dù vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng việc "phân làn, tách dòng phương tiện" diễn ra trong 3 năm qua (từ 2011 đến nay) cũng đã góp phần giảm tải về giao thông cho Hà Nội, nhất là trong thực tế còn nhiều bất cập hiện nay của hạ tầng giao thông Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN