Chăm lo đời sống cho dân tái định cư và vùng lũ

Ngày 15/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến khu tái định cư Công trình thủy điện sông Tranh 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, thăm hỏi người dân và thị sát quy trình vận hành của công trình thủy điện.


Nghe tâm nguyện của người dân, Chủ tịch nước bày tỏ đồng cảm với những khó khăn trong cuộc sống của người dân; đặc biệt là những xáo trộn do tác động của động đất liên tiếp sau khi Thủy điện sông Tranh 2 tích nước. Chia sẻ với những bất cập về cơ sở hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện, Chủ tịch nước căn dặn các cấp chính quyền cần chăm lo cuộc sống, ổn định tư tưởng cho người dân tái định cư. Chủ tịch cũng đã gợi mở những giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương: tận dụng quỹ đất dôi dư, khai khẩn đất canh tác kém hiệu quả.

Cùng với mở mang trồng trọt, địa phương nên đẩy mạnh chăn nuôi, đặc biệt là nuôi cá lồng bè theo kinh nghiệm thành công tại nhiều vùng thủy điện như Sơn La. Đối với những dự án công nghiệp tạo được nhiều việc làm cho bà con, địa phương cần có cơ chế thu hút, triển khai sớm, tạo động lực kinh tế. Chứng kiến những ngôi nhà xây kiên cố tại khu tái định cư không được sử dụng đúng mục đích, Chủ tịch căn dặn, xây dựng nhà tại khu tái định cư mới cần chú ý đến văn hóa kiến trúc để người dân thích nghi.


Kiểm tra tình hình vận hành Thủy điện sông Tranh 2- công trình gây tai tiếng trong 2 năm qua vì hiện tượng rò rỉ nước và động đất kích thích, Chủ tịch nước đã đặt nhiều câu hỏi với ban quản lý dự án Thủy điện sông Tranh 2 về quy trình tích nước, xả lũ, bảo dưỡng duy tu của công trình, những ảnh hưởng đời sống người dân tái định cư. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Thủy điện sông Tranh 2, tính đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Nam đã có 42 dự án thủy điện đã được phê duyệt với công suất hơn 1.500 MW. Trong đó các công trình xây dựng theo quy hoạch bậc thang thuộc hệ thống sông Vu Gia và Thu Bồn gồm 10 dự án; các công trình thủy điện vừa và nhỏ 32 dự án. Tỉnh Quảng nam đã phê duyệt được quy hoạch vận hành cho 16 hồ chứa thủy điện. Các phương án di dân tái định cư, đảm bảo an toàn hồ đập khi có cảnh báo thiên tai được quán triệt thực hiện nghiêm cẩn. Đối với Thủy điện sông Tranh 2, những sự cố rò nước thân đập đã được Ban quản lý dự án thủy điện 3 có phương án xử lý hữu hiệu.


Trước dư luận lo ngại đa chiều về tác động mặt trái của thủy điện, Chủ tịch nước cho rằng, những ý kiến đóng góp cần theo hướng xây dựng. Thực tế xảy ra tại Thủy điện sông Tranh 2 cho thấy, theo Chủ tịch điều quan trọng là phải làm tốt công tác quy hoạch lại hệ thống các công trình thủy điện để vận hành cho tốt, đồng thời đảm bảo người dân vùng tái định cư có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tỉnh Quảng Nam cùng các bộ, ngành cần theo dõi và tính toán và thực hiện quy trình xả lũ một cách hiệu quả và an toàn nhất, làm tốt công tác cảnh báo thiên tai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường.


Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà người dân vùng rốn lũ tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.


Trong thời gian thăm và làm việc tại Quảng Nam, Chủ tịch nước đã thăm công trình tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Công trình lấy hình tượng mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ làm nguyên mẫu, đang trong giai đoạn thi công, đặt tại thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam. Nhân dịp về thăm tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch nước và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng 100 phần quà và 170 con bò cho bà con gặp khó khăn để phục hồi sinh kế vươn lên trong cuộc sống.

 

* Trước đó, ngày 14/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi, động viên hỗ trợ đồng bào ở nơi bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.


Đoàn công tác đến thăm nhân dân thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng của tỉnh. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, trận lũ với mức nước cao từ 2-4 mét xảy ra tại địa bàn tỉnh trong 2 ngày 15-16/11, đã làm ngập lụt chia cắt 70 xã, làm chết 15 người, sập và cuốn trôi 130 nhà, hư hỏng 495 phòng học, thiệt hại hơn 4.000 ha lúa và rau màu. Nhiều công trình thủy lợi, đê kè, hồ chứa nước, đập dâng, đường giao thông, thông tin liên lạc hư hại với giá trị ước tính gần 1.000 tỷ.


Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến hiện trường nơi xảy ra lũ nặng, ân cần hỏi thăm, động viên từng gia cảnh, trao quà tới các hộ có người thân thiệt mạng, nhà cửa, tài sản mất trong đợt lũ vừa qua tại các xã Sơn Nham (huyện Sơn Hà), xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa), xã Hành Tín (huyện Nghĩa Hành). Chủ tịch cũng dành thời gian đến thăm trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, chứng kiến các hoạt động dạy và học của trường trở lại nhịp sống thường ngày.


Chủ tịch nước cũng đến kiểm tra khả năng tích nước, điều hòa tránh lũ của Công trình đầu mối thủy lợi Nước Trong tại xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà; nghe báo cáo về quá trình thi công, quy trình vận hành, kiến nghị hỗ trợ để đảm bảo cho công trình về đích đúng tiến độ. Ðây là công trình cung cấp điện, nước cho các vùng hạ du, có tổng vốn 1.250 tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN