Campuchia không bầu cử lại quốc hội

Chiều 22/12, khoảng 20.000 người ủng hộ đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Phnom Penh để kêu gọi Thủ tướng Hun Sen tổ chức bầu cử lại hoặc phải từ chức.


Đợt biểu tình đã bước sang ngày thứ 8 và là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất tại Phnom Penh kể từ sau tổng tuyển cử.

 

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ không từ chức và cũng không đề nghị tổ chức một cuộc bầu cử lại, bởi theo điều 78 hiến pháp Campuchia, quốc hội không được phép giải tán trước khi nhiệm kỳ 5 năm kết thúc.


Trước đó, ngày 21/12, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cũng chính thức tuyên bố sẽ không bầu cử lại quốc hội theo yêu cầu của CNRP.
Dư luận trong dân chúng tại Phnom Penh tỏ ra bức xúc trước việc CNRP liên tục tổ chức các cuộc diễu hành trên đường phố, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt, làm ăn của người dân.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN