150 tài năng bóng đá nhí "lộ diện"

Ngày 26/5/2013, tại Hà Nội, “Trại hè bóng đá Yamaha 2013” đã tổ chức tuyển chọn 50 học viên lứa tuổi U10 (ảnh) để tham dự 6 tuần huấn luyện, bắt đầu từ 3/6- 14/7/2013.Trước đó, ngày 25/5, 100 học viên lứa tuổi U6 và U8 đã được tuyển chọn. 150 em học viên trại hè này sẽ được tham gia lớp đào tạo bóng đá theo tiêu chuẩn Nhật Bản, từ đó định hướng và bồi dưỡng ước mơ hướng tới tương lai của các em nhỏ. Đây là hoạt động thường niên vì cộng đồng, nằm trong chuỗi các hoạt động trong chương trình “Vì tương lai bóng đá Việt Nam” của Yamaha.


Trong hai ngày 25-26/5, các chuyên gia bóng đá Nhật Bản, đứng đầu là ông Masakuni Yamamoto - nguyên HLV trưởng đội tuyển bóng đá Olimpic Nhật Bản, HLV trực tiếp Hiroyoshi Yamamoto và các huấn luyện viên Việt Nam gồm Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Gia Lưu, Hoa Mạnh Hùng là những HLV của Trại hè bóng đá Yamaha 2013 trực tiếp ra sân tuyển chọn các học viên.


Tại buổi tuyển chọn, các HLV chia sân vận động ra làm 4 khu với 4 bài tập, mỗi khu 25 em, do 1 HLV Nhật và 1 HLV Việt Nam phụ trách. Sau khi các thầy thị phạm, các em được học và chơi trong không khí vui vẻ. Các trò chơi và bài tập đưa ra nhằm đánh giá để xem độ tập chung, phản xạ, tốc độ nhanh nhẹn, bắt chước của các em. Theo HLV Masakuni Yamamoto, tiêu chí tuyển chọn học viên của Trại hè gồm tài năng, tinh thần đồng đội và quan trọng nhất là ý chí vươn lên. “Không bỏ cuộc là phẩm chất rất quan trọng để thành công không chỉ trong bóng đá hay thể thao mà còn trong cuộc sống của các em sau này. Chúng tôi đặc biệt đề cao yếu tố này khi tuyển chọn các cháu học viên và bồi đắp thêm sự quyết tâm cho các em trong 6 tuần huấn luyện. Thông qua trại hè, ngoài việc giảng dậy những nguyên tắc, những bài học bóng đá theo cách học và chơi, tôi muốn dạy cho các em cách tư duy, tính độc lập và niềm đam mê với trái bóng tròn”, HLV Masakuni Yamamoto cho biết.


Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn, các học viên Trại hè bóng đá Yamaha sẽ được tham gia chương trình huấn luyện 2 buổi/tuần (2 giờ/buổi) trong vòng 1,5 tháng. Tùy theo độ tuổi để các HLV chọn các em và sẽ có cách giáo dục và huấn luyện các em riêng, họ sẽ huấn luyện khả năng phán đoán chứ không chỉ riêng khả năng vận động. Giáo trình đặc biệt của HLV Masakuni Yamamoto được áp dụng huấn luyện trong Trại hè này. Để thành công trong khóa học, các em cần có ý chí, biết lắng nghe, quan tâm đến người khác và khả năng kết hợp đồng đội.


Tin, ảnh: Ngô Ánh Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN