TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh sau 39 năm giải phóng

Sau 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) TP Hồ Chí Minh bắt tay vào công cuộc xây dựng, tái thiết.

Đến nay, bộ mặt thành phố đã thực sự thay da đổi thịt và luôn có những bước phát triển nhanh, giữ vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; GDP có mức tăng trưởng gấp 1,7 lần bình quân cả nước; đóng góp khoảng 20% GDP, 30% giá trị sản xuất công nghiệp, hơn 30% tổng thu ngân sách cả nước; thu nhập bình quân đầu người tiếp cận mức gần 5.000 USD/người/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.


Hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) hiện đại nhất Đông Nam Á, với chiều dài 1,49km, rộng 33m, cao 9m, gồm 6 làn xe lưu thông cho cả ôtô và xe máy.






Cầu Phú Mỹ (cầu dây văng hiện đại và lớn nhất thành phố) nằm ở phía Nam thành phố, bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 và quận 7.



Cầu vượt Cát Lái được xây dựng gồm 2 nhánh nối xa lộ Hà Nội với đại lộ Mai Chí Thọ, giúp các loại phương tiện lưu thông dễ dàng, hạn chế tai nạn cũng như giải quyết ách tắc giao thông.



Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã hồi sinh, góp phần mang lại hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội và môi trường của thành phố.



Tuyến đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường nội đô đẹp nhất Thành phố với 12 làn xe, dài hơn 12km, nhằm giải quyết nhu cầu giao thông của TP Hồ Chí Minh nói chung và khu vực cửa ngõ Đông bắc nói riêng.



Đại lộ Nguyễn Văn Linh hoàn thành đã giải quyết ách tắc giao thông nội thành, mở ra tuyến giao thông mới cho thành phố, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế cho toàn bộ khu vực phía Nam của thành phố.



Thành phố lung linh ánh đèn về đêm.



Nhiều tòa nhà cao tầng được đầu tư xây dựng góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố.



Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé được đầu tư xây dựng, góp phần mang lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và môi trường của thành phố.



Nhiều tòa nhà cao tầng được đầu tư xây dựng góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố.



Nhìn từ độ cao 500m xuống TP Hồ Chí Minh hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt.


Cảng Container Quốc Tế Việt Nam (Vict), Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.


Chùm ảnh: Lê Linh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN