Người dân Israel ăn mừng lễ hội Purim

Lễ Purim của người Do Thái đã diễn ra trong hai ngày 16 và 17/3, tại khắp các địa phương Israel. Lễ hội Purim năm nay được tổ chức trong bối cảnh chính phủ Israel đã bãi bỏ hầu hết các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nên các hoạt động nhộn nhịp hơn hẳn các năm trước.

Lễ Purim được tổ chức vào ngày thứ 14 của tháng Do Thái Adar, do đó thường rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3 Công lịch. Purim là dịp người Do Thái tổ chức ăn mừng và tưởng nhớ đến việc thoát khỏi sự truy sát và diệt vong của vị quan cận thần Haman dưới thời đế quốc Ba Tư cổ, cách đây khoảng 2.500 năm.

Trong ngày lễ này, người ta đọc Sách Esther và kể lại câu chuyện, trao tặng nhau thực phẩm, đồ uống, làm việc từ thiện, hóa trang. Sách Esther là một cuốn sách trong phần thứ ba của Kinh Tanakh của người Do Thái, sau này trở thành một phần của Kinh Cựu ước. Tại các giáo đường Do Thái, trong lễ hội Purim có thể diễn một vở kịch kể lại câu chuyện Purim và trêu chọc nhân vật phản diện Haman.

Khác với những dịp lễ nghiêm túc, trong lễ Purim cả trẻ em và người lớn thường tụ tập để tiệc tùng trong nhà, hoặc nhảy múa và diễu hành trên đường phố. Những người theo đạo Do Thái chính thống tổ chức lễ Purim theo hình thức truyền thống ở giáo đường, còn những người trẻ chọn cách ăn mừng hiện đại và khoáng đạt hơn. Những bộ trang phục hóa trang mang dáng vẻ của các nhân vật hiện đại và phổ biến, như Phù thủy, người dơi, Harry Potter hoặc nhân vật hoạt hình. Tất cả tạo ra một không khí lễ hội vui nhộn và đầy màu sắc.

Dịp Purim năm nay chính phủ Israel đã bãi bỏ hầu hết các quy định liên quan đến phòng chống COVID-19, bao gồm các quy định về giãn cách tối thiểu trong các nhà hàng, trung tâm thương mại, quy định về kiểm tra giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc miễn dịch; quy định về số lượng người tối đa trong các tụ điểm công cộng. Mặc dù vậy, Bộ Y tế Israel vẫn cảnh báo người dân cần thận trọng trong dịp lễ hội bởi biến thể Omicron vẫn chưa chấm dứt, trong khi một số biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện.

Một số hình ảnh người dân tại khu Bnei Brak, phía đông thành phố Tel Aviv, nơi tập trung đông người dân theo đạo Do Thái chính thống:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Israel)
Thăm khu phố cổ nhất của thành phố Tel Aviv
Thăm khu phố cổ nhất của thành phố Tel Aviv

Jaffa là khu vực cổ nhất của thành phố Tel Aviv, với những khu phố buôn bán nhộn nhịp, các nhà thờ, bảo tàng, phòng tranh, quán cà phê, quán bar, đường đi bộ dọc bến cảng xưa…. Đây là một điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đến với thành phố Tel Aviv của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN