Nhiều tuyến đường bị ngập sau cơn mưa trái mùa chiều ngày 6/1.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, từ khoảng 14 giờ ngày 6/1, mưa bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh, một số nơi kèm dông. Đến khoảng 16 giờ, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập nặng.
Chiều ngày 6/1, khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh trời sẩm tối và xảy ra mưa.
Trước đó, thời tiết Thành phố từ sáng đến trưa nhiều mây, âm u; mây tầng thấp bao phủ làm giảm tầm nhìn, có thời điểm xuất hiện sương mù nhẹ. Khi mưa tăng cường, khu vực trung tâm thành phố sẩm tối nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập chỉ sau thời gian ngắn.
Tại xã Bình Hưng (TP Hồ Chí Minh), nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi mực nước vượt quá bánh xe máy. Hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ cục bộ. Mưa lớn trùng với giờ tan tầm khiến việc di chuyển của người dân, đặc biệt là học sinh gây nhiều khó khăn khi tham gia giao thông. Một số em khi đi qua đoạn đường ngập bị sóng nước do ô tô tạo ra làm xe chao đảo, té ngã giữa đường.
Nhiều tuyến đường ở khu vực xã Bình Hưng bị ngập sau cơn mưa lớn.
Người dân địa phương cho biết, khu vực này thường xuyên ngập khi mưa lớn hoặc triều cường. Tuy nhiên, trận mưa trái mùa lần này xảy ra đột ngột với lượng mưa lớ, khiến nhiều người không kịp trở tay.
Người dân lưu thông rất vất vả qua tuyến đường ngập.
Lý giải hiện tượng mưa trái mùa, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân là do áp cao cận nhiệt đới lấn nhẹ về phía Tây, rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc. Sự tương tác này làm độ ẩm không khí tăng cao, mây tầng thấp phát triển, gây mưa, sương mù và giảm tầm nhìn.
Dự báo trong 24 giờ tới, mưa tại khu vực Nam Bộ sẽ giảm dần; ban đêm chỉ còn mưa rải rác vài nơi, chủ yếu tại Cà Mau, An Giang và Cần Thơ. Sang ngày 7/1, thời tiết khu vực được dự báo ổn định hơn, mưa trái mùa ít xảy ra, ban ngày có nắng gián đoạn.