Việt Nam đã có bao nhiêu ca nhiễm biến chủng Omicron?

Đến nay, Việt Nam đã có tổng số 192 ca nhiễm biến chủng Omicron, các địa phương cần cảnh giác nguy cơ bùng dịch sau Tết.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Y tế, tính đến hết ngày 5/2, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại các địa phương, cụ thể: TP Hồ Chí Minh (92 ca), Quảng Nam (27 ca), Quảng Ninh (20 ca), Hà Nội (14 ca), Khánh Hòa (11 ca), Đà Nẵng (8 ca), Hưng Yên (6 ca), Kiên Giang (4 ca), Thanh Hóa (2 ca), Hải Dương (2 ca), Hải Phòng (1 ca), Long An (1 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca), Bình Dương (1 ca), Lâm Đồng (1 ca), Ninh Bình (1 ca).

Trong số các ca nhiễm biến chủng mới, đã ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với sự đi lại, giao thương của người dân, các địa phương có thể đứng trước nguy cơ bùng phát dịch mạnh hơn, gia tăng số ca nhiễm, mức độ lây lan trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron... Nếu không kiểm soát, số mắc tăng cao quá mức, cũng sẽ tăng số ca nặng, gây quá tải hệ thống y tế, dẫn đến số trường hợp tử vong cũng tăng lên.

Đặc biệt, biến chủng Omicron được đánh giá có tốc độ lây nhiễm rất cao; ở người chưa tiêm vaccine, tốc độ lây nhiễm cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta.

Theo Bộ Y tế, theo dõi các trường hợp nhiễm chủng Omicron cho thấy mức độ mắc bệnh của các trường hợp này nhẹ hơn so với chủng Delta. Tuy nhiên, nếu để xảy ra tình huống số ca nhiễm rất cao trong cùng một thời điểm có thể dẫn đến số lượng bệnh nhân nặng sẽ tăng lên.

Vì vậy, để ngăn chặn sự lây lan mạnh của dịch COVID-19, nhất là khi có sự xuất hiện của biến chủng Omicron, Bộ Y tế liên tục cảnh báo các địa phương, không lơ là với biến chủng mới này; cần tập trung thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch, mỗi người dân nghiêm túc thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các địa phương tập trung kiểm soát số ca mắc mới, tránh để số mắc tăng cao quá mức.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Cập nhật, tổ chức triển khai các hướng dẫn phòng, chống dịch, chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 của Bộ Y tế.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), với biến thể Omicron, cách lây nhiễm không thay đổi so với virus SARS-CoV-2 trước kia, chủng mới này vẫn lây lan qua giọt bắn, qua đường hô hấp, nguy cơ cao khi tiếp xúc gần. Khi các hạt chứa virus bắn vào vật dụng, người vô tình chạm tay vào các vật dụng chứa virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng có thể bị lây lan. Vì vậy, các biện pháp dự phòng lây nhiễm với chủng mới Omicron không thay đổi.

Theo đó, để tránh lây nhiễm chủng mới Omicron, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khai báo y tế), tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đặc biệt việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng là rất quan trọng. Người dân cần tránh tâm lý lơ là chủ quan khi đã tiêm đủ mũi vaccine, vì vẫn có thể nhiễm virus và lây truyền cho người khác, gây nguy hiểm với những người có bệnh nền, người chưa tiêm vaccine.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Ngày 4/2, Việt Nam có 11.594 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, đã có 192 ca nhiễm biến thể Omicron
Ngày 4/2, Việt Nam có 11.594 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, đã có 192 ca nhiễm biến thể Omicron

Tính từ 16 giờ ngày 3/2 đến 16 giờ ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, đến nay đã có 192 ca nhiễm biến thể Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN