Trước diễn biến số ca mắc bệnh có xu hướng gia tăng, đoàn công tác của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đến giám sát công tác phòng, chống dịch tại phường Tân Đông Hiệp và phường Bình Hưng Hòa.
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế giám sát thực tế phòng, chống bệnh tay chân miệng tại trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ. Ảnh: HCDC
Tại phường Bình Hưng Hòa, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 7/12/2025, địa phương ghi nhận 568 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024, chưa ghi nhận ca tử vong.
Thời gian qua, phường đã nỗ lực tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đẩy mạnh truyền thông các biện pháp vệ sinh. Công tác truyền thông được triển khai ngay tại ổ dịch thông qua nhiều hình thức như phát loa, treo băng-rôn, phát tờ rơi, đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi về các thời điểm cần rửa tay.
Tại Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ, công tác phòng, chống dịch tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn hằng tuần. Đặc biệt, nhà trường đảm bảo 100% học sinh được kiểm tra thân nhiệt và phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ cổng trường.
Bên cạnh đó, việc tăng cường truyền thông các biện pháp vệ sinh cá nhân, thực hành rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho học sinh và giáo viên được xem là biện pháp hữu hiệu nhất ngăn ngừa lây lan bệnh tay chân miệng.
Tại phường Tân Đông Hiệp, toàn phường ghi nhận 282 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp dương tính với Enterovirus 71 (EV71), chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng. Địa phương đã triển khai nhiều biện pháp chủ động như tăng cường phối hợp giữa y tế, giáo dục, các đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền và theo dõi sát các điểm nguy cơ.
Trạm y tế phường thực hiện điều tra, xác minh ca bệnh kịp thời. Tuy nhiên, công tác xác minh gặp khó khăn do nhiều ca bệnh chỉ cung cấp địa chỉ không rõ khu phố và không có số điện thoại, gây cản trở cho việc khoanh vùng, xử lý ổ dịch.
Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động của phường Bình Hưng Hòa và Tân Đông Hiệp trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường truyền thông, không để người dân chủ quan, đặc biệt nhấn mạnh việc rửa tay phòng bệnh và các thời điểm cần rửa tay.
Các trạm y tế cần giám sát chặt chẽ các trường hợp nguy cơ cao, các cơ sở giáo dục phải duy trì vệ sinh hằng ngày và khử khuẩn định kỳ nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong trường học.