Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo

Kế thừa và phát huy các giá trị của y học cổ truyền, những năm qua, Hội Đông y thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã trở thành điểm khám và điều trị bệnh tin cậy của nhiều người dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Đông y thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Thơ thực hiện phương pháp thủy châm để điều trị cho bệnh nhân. 

Không chỉ tận tình điều trị, Hội còn giảm, miễn chi phí điều trị, thuốc và tổ chức xe chuyển viện từ thiện để chia sẻ khó khăn với người bệnh. Những thang thuốc miễn phí, những chuyến xe nghĩa tình đã góp phần làm vơi đi khó khăn cho người bệnh, nhất là người nghèo, bệnh nặng, người lớn tuổi, neo đơn.

Gìn giữ và phát huy giá trị y học cổ truyền

Chủ tịch Hội Đông y thị xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Thơ cho biết, những năm qua, các lương y của Hội không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó đã triển khai nhiều phương pháp chữa bệnh hay, các bài thuốc quý, góp phần giúp bệnh nhân từng bước hồi phục sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Năm 2020, Hội đã khám cho 156.000 lượt bệnh nhân, thực hiện châm cứu, xung điện, thủy châm cho trên 137.000 lượt bệnh nhân và bốc 168.000 thang thuốc bắc, thuốc nam. Đặc biệt, Hội thường khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Tám, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, cho biết: Được các thầy thuốc ở Hội châm cứu và bốc thuốc nam cho uống nên dần dần bệnh tai biến nhẹ đã giảm. Khi đến Hội, bà được các lương y hướng dẫn tận tình và bốc thuốc miễn phí, thời gian điều trị dài nhưng không tốn kém và có hiệu quả.

Cùng với hoạt động chuyên môn, Hội Đông y thị xã Bình Minh cũng quan tâm phát triển dược liệu bằng cách tổ chức các tổ sưu tầm thuốc nam. Hội đã xây dựng được 5 tổ sưu tầm thuốc nam, trong đó một tổ sưu tầm thuốc nam lưu động có nhiệm vụ cung cấp những vị thuốc quý, những vị thuốc mà phòng chẩn trị cần đột xuất. Năm 2020, các tổ đã thu hái được 120 tấn thuốc để cung cấp cho Hội phục vụ nhu cầu điều trị của người dân.

Theo Chủ tịch Hội Đông y thị xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Thơ, các thành viên của tổ sưu tầm thuốc đa phần là bệnh nhân, sau khi đến điều trị tại Hội đạt hiệu quả thì quay lại xin tham gia để cùng Hội tạo nguồn thuốc phong phú phục vụ người dân. Hàng ngày, các thành viên của tổ đi vận động và sưu tầm thuốc nam, sau đó chặt phơi rồi mang đến phòng chẩn trị.

Chú thích ảnh
Các thành viên tổ sưu tầm thuốc nam thuộc Hội Đông y thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long chặt và phơi thuốc nam. 

Bà Nguyễn Thị Lệ, thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh, chia sẻ: Lúc trước tôi cũng bệnh rồi đến đây điều trị, giờ khỏi bệnh nhưng thấy phương pháp điều trị bằng thuốc nam đem lại hiệu quả, đỡ tốn kém nên tham gia để giúp bà con có thuốc uống. Những người nghèo, khó khăn đến đây đều được cấp thuốc miễn phí cũng đỡ vất vả hơn.

Những chuyến xe chuyển viện nghĩa tình 

Qua quá trình thăm khám, tiếp xúc với người bệnh, biết được tâm tư nguyện vọng của người dân cần chiếc xe chuyển viện miễn phí để tiện chuyển người bệnh nặng, đỡ tốn kém, năm 2015 Hội Đông y thị xã Bình Minh đã thành lập ban vận động tài trợ để vận động kinh phí mua xe. Việc làm thiết thực đã nhận được sự đồng tình hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân. Đến nay, Hội đã mua và duy trì hoạt động được 2 chiếc xe chuyển viện từ thiện. Năm 2020, ban điều hành xe chuyển viện từ thiện của Hội Đông y thị xã Bình Minh đã hỗ trợ chuyển viện cho trên 4.500 ca, phúc lợi xã hội đạt hơn 1,5 tỷ đồng. 

Theo các thành viên ban điều hành xe, trong quá trình hoạt động, các thành viên phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, trong đó nghiêm nhất là không được nhận tiền khi chở người bệnh, không dùng phương tiện vào việc cá nhân và phải phục vụ 24/24 giờ. 

Chủ tịch Hội Đông y thị xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Thơ cho biết: Xe hoạt động suốt ngày đêm, bất cứ khi nào người dân gọi là các anh em lên đường. Có những anh em trong ban điều hành cũng rất khó khăn về kinh tế, nhưng vẫn tranh thủ trực 2-3 ngày/tuần. Người nào bận công việc ban ngày thì trực ban đêm, người rảnh rỗi thì trực ban ngày, anh em phải thay phiên nhau trực để hỗ trợ kịp thời người bệnh. Trên những chuyến xe chuyển viện từ thiện này có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương, nên dù là người bệnh, tai nạn giao thông nặng hoặc người bệnh đã không qua khỏi… các tổ xe đều hỗ trợ hết mình, không từ chối. Mỗi một hoàn cảnh được đưa đến bệnh viện kịp thời là niềm vui, là động lực để anh em tiếp tục nhiệm vụ.

Dù đã 70 tuổi, nhưng đều đặn cứ 2 ngày trong tuần là ông Nguyễn Văn Minh, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, theo xe cấp cứu từ thiện để hỗ trợ người bệnh. Ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ cơ may khi đến với Hội được trị bệnh nên giờ khỏe lên và hơn 3 tháng nay, ông đi theo xe từ thiện để giúp mở cửa, kéo băng ca. Đi nhiều mới thấy mình khổ nhưng nhiều người còn khổ hơn nên khi giúp được họ tôi vui lắm.

Chú thích ảnh
Dù đã hơn 70 tuổi nhưng đều đặn cứ 2 ngày trong tuần ông Nguyễn Văn Minh, ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh theo xe cấp cứu từ thiện để đón bệnh nhân.

Ông Huỳnh Văn Kết, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, cho biết gia đình khó khăn nhưng con bị bệnh, phải đi bệnh viện thường xuyên nên có xe chuyển viện từ thiện đã giúp gia đình rất nhiều. Nhờ có xe mà gia đình đỡ tốn kém hơn, không cần phải chạy vạy lo chuyện xe cộ như trước nữa.

Chủ tịch Hội Đông Y thị xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Thơ cho biết, năm 2020, tổng giá trị phúc lợi xã hội từ hoạt động từ thiện nhân đạo và hoạt động chuyên môn của Hội đã đạt hơn 3 tỷ đồng, qua đó giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với hàng nghìn lượt bệnh nhân. Với những kết quả đạt được, Hội Đông Y thị xã Bình Minh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Ủy  ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian tới, Hội tiếp tục giữ gìn và phát huy những thành quả của y học cổ truyền, luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền để nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Song song đó, Hội quan tâm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, thầy thuốc phát huy tinh thần đoàn kết, luôn thể hiện y đức trong sáng, đem hết khả năng chuyên môn để phục vụ nhân dân với phương châm “Lương y như từ mẫu”, đồng thời vận động nhiều mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Hội, nhất là xe chuyển viện từ thiện để cùng chung tay chia sẻ khó khăn với người bệnh nghèo, khó khăn.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Y học cổ truyền trong phòng, chống bệnh do virus
Y học cổ truyền trong phòng, chống bệnh do virus

“Vận dụng Y học cổ truyền trong phòng chống dịch bệnh do virus” là chủ đề của buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến mà Báo Sức Khỏe Cộng Đồng phối hợp với Cổng thông tin TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam vừa tổ chức ngày 30/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN