Ngày hội 'Chủ nhật đỏ' tại Hà Tĩnh thu về gần 500 đơn vị máu

Sáng 31/1, Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Chữ thập, Công đoàn viên chức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ngành... đến động viên người hiến máu.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia. Kết quả, sau một buổi sáng, Ban tổ chức đã thu về gần 500 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ của các bệnh viện nhằm kịp thời cứu chữa các bệnh nhân cần máu dịp Tết.

Theo anh Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức không tổ chức lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn người có mặt tại buổi hiến máu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu trước qua điện thoại, chia các khung giờ hiến máu...

Chú thích ảnh
Người hiến máu và các tình nguyện viên, y, bác sĩ đều tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Tại buổi hiến máu, Ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi chờ cho người hiến máu, tình nguyện viên đảm bảo khoảng cách, khám sàng lọc; đảm bảo 100% người hiến máu và các tình nguyện viên đeo khẩu trang, đo nhiệt độ trước khi vào cổng; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, yêu cầu khai báo y tế....

Chương trình “Chủ nhật đỏ” là hoạt động thường niên do Báo Tiền phong khởi xướng. Tại Hà Tĩnh, chương trình được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh duy trì phối hợp thực hiện thành công từ năm 2015 đến nay.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)
Phát động Chiến dịch hiến máu tình nguyện 'Lễ hội Xuân hồng' năm 2021
Phát động Chiến dịch hiến máu tình nguyện 'Lễ hội Xuân hồng' năm 2021

“Mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận máu, có những thời điểm báo động tình trạng khan hiếm máu, thế nhưng năm 2020, hoạt động hiến máu nhân đạo của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đáp ứng đủ nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN