Hàng trăm học sinh tại một trường học Australia nhiễm cúm

Ngày 3/8, một đội chuyên gia và nhân viên vệ sinh đã được cử tới trường Middle Park ở tiểu bang Queensland của Australia để tẩy trùng các lớp học sau khi có gần 200 học sinh và 15 giáo viên của trường bị cúm. 

Chú thích ảnh
Cảnh vắng lặng tại trường Middle Park, nơi có sự bùng nổ của bệnh cúm đã gây ra cho gần 200 học sinh. Ảnh: news.com.au

Mặc dù số học sinh phải nghỉ học chiếm 1/3 tổng số học sinh toàn trường, hoạt động giảng dạy của trường Middle Park vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường đã khuyến cáo phụ huynh cho các con ở nhà cho đến khi "đợt dịch bất thường" này kết thúc. Do dịch cúm, nhà trường đã phải hủy bỏ một chuyến đi thực tế của học sinh khối lớp 6. 

Bộ Giáo dục và đào tạo bang Queensland thông báo nguyên nhân các học sinh và giáo viên trường Middle Park bị ốm là do bệnh cúm A và B. Hiện nhà trường đang làm tất cả để đối phó và phòng ngừa dịch bệnh lây lan, tăng cường công tác vệ sinh các khu vực trong trường. 

Trong khi đó, Bộ Y tế bang khuyến cáo các học sinh có những triệu chứng của bệnh cúm phải nghỉ học cho tới khi hết hoàn toàn các triệu chứng này để đảm bảo không lây bệnh cho các bạn học.

TTXVN/Báo Tin tức
Thêm bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A/H1N1
Thêm bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận thêm bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN