Hà Nội thêm 3 ca dương tính mới, đã được cách ly

Chiều 15/7, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, là các ca đã được cách ly tại nơi phong toả.

Chú thích ảnh
Hà Nội xử lý nơi có ca bệnh COVID-19. Ảnh: TTXVN

Chiều 15/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin về 3 ca dương tính mới ghi nhận trên địa bàn, liên quan đến chùm ca bệnh từ TP Hồ Chí Minh, là các ca đã cách ly ở trong khu vực phong toả. Cụ thể:

Trường hợp thứ nhất là N.T.P, nữ sinh năm 1937 (là mẹ của BN30491); trường hợp thứ 2 là N.T.M, nữ, sinh năm 1961 (là chị của BN30491); và trường hợp thứ 3 là N.K.T (là bố của BN30491). Các bệnh nhân đều ở địa chỉ ở Hoa Vôi, Quốc Oai, được cách ly tại nhà từ 11/7.

Ngày 15/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện).

Như vậy, tính từ ngày 5/7 đến hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 97 ca dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu thuộc 3 chùm ca bệnh: Chùm ca bệnh ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long (liên quan đến Bắc Giang), chùm ca bệnh liên quan đến TP Hồ Chí Minh và chùm ca bệnh ở An Mỹ (Mỹ Đức).

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Vẫn còn tình trạng người dân trong khu phong tỏa đi lại, giao lưu với nhau
TP Hồ Chí Minh: Vẫn còn tình trạng người dân trong khu phong tỏa đi lại, giao lưu với nhau

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, hiện công tác kiểm soát, quản lý tại các khu phong tỏa vẫn còn chưa nghiêm, còn tình trạng người dân đi lại, giao lưu, không đảm bảo giãn cách theo quy định của Chỉ thị 16.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN