Đà Nẵng: Thêm 23 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 18/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã công bố khỏi bệnh cho 23 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 4 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, 23 ca được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân mang số 457, 490, 554, 584, 586, 606, 633, 657, 686, 690, 694, 724, 726, 732, 733, 734, 735, 770, 825 và 505, 757, 766, 784 (là các bệnh nhân đang chạy thận).

Những bệnh nhân này đều đã có 3- 4 kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Riêng 4 bệnh nhân chạy thận sẽ được chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng để chạy thận, còn 19 bệnh nhân sẽ được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bố trí xe đưa về tận nhà để tự cách ly 14 ngày và được cơ sở y tế địa phương giám sát, theo dõi.

Có mặt tại buổi công bố, Trưởng khoa Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) Nguyễn Hữu Dũng cho biết, 4 bệnh nhân chạy thận được công bố khỏi COVID-19 là thành công bước đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Để có kết quả này, các y, bác sỹ, nhân viên y tế đã hết sức nỗ lực, vượt lên khó khăn, với quyết tâm cao độ.

Bệnh nhân 825 chia sẻ: “Tôi rất vui, hạnh phúc khi được công bố khỏi bệnh. Bao nhiêu ngày qua, tôi luôn được các y, bác sỹ chữa trị, chăm sóc tận tình. Tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất, đất nước ta sẽ chiến thắng dịch bệnh.”

Tính từ ngày 25/7 đến nay, tại thành phố Đà Nẵng đã có 76 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Sáu bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Thừa Thiên - Huế
Sáu bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Thừa Thiên - Huế

Chiều 18/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa điều trị khỏi bệnh cho 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN