Chiều 4/9, Hà Nội thêm 6 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, có 2 ca phát hiện qua sàng lọc, ho sốt

Chiều 4/9, Hà Nội có thêm 6 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, ho sốt.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 4/9, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính mới với SARS-CoV-2; trong đó 3 ca đã được cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa, 2 ca cộng đồng.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (3 ca), Đông Anh (2 ca), Hoàng Mai (1 ca).

Trong số các ca nhiễm mới có 2 ca phát hiện trong cộng đồng gồm:

Trường hợp P.T.T , nữ, sinh năm 1997; ở Yên Sở, Hoàng Mai. Ngày 2/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 3/9, bệnh nhân đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.L, nam, sinh năm 1990; ở Hải Bối, Đông Anh. Người này là phụ xe luồng xanh chở thực phẩm thiết yếu tuyến Bắc Nam. Ngày 29/8, có đi làm test nhanh âm tính, ngày 30- 31/8 di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ngày 3/9, người này đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chuẩn bị di chuyển tiếp thì có kết quả xét nghiệm dương tính.

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 3/9 đến 18 giờ ngày 4/9, Hà Nội ghi nhận 50 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 37 ca trong khu vực cách ly, 11 ca khu vực phong tỏa, 2 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.474 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.561 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.913 ca.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội có thêm 38 ca dương tính mới trong khu cách ly, phong toả
Hà Nội có thêm 38 ca dương tính mới trong khu cách ly, phong toả

Trưa 4/9, Hà Nội ghi nhận thêm 38 ca dương tính mới với SARS-CoV-2; đều trong khu cách ly, phong toả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN