'Bệnh lạ' khiến học sinh Bắc Kạn trở nên hung dữ là do rối loạn phân ly

Đoàn khảo sát của Bệnh viện Nhi Trung ương xác định nguyên nhân ban đầu của “bệnh lạ” mà các học sinh tại điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) mắc phải là do rối loạn phân ly.

Ngày 18/12, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương đã đến thăm khám, khảo sát cho các học sinh tại điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) và xác định nguyên nhân ban đầu khiến một số em thường xuyên có biểu hiện liên tục bị ngất, trở nên hung dữ bất là do bị rối loạn phân ly.


Theo đó, như báo Tin tức đã đưa, ngày 15/12, trên các phương tiện truyền thông có đưa tin phản ánh nhiều học sinh của trường tiểu học Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn có biểu hiện bất thường về nhận thức và sức khỏe, không kiểm soát được bản thân.


Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã đề nghị Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cử các chuyên gia của bệnh viện phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế Bắc Kạn tổ chức khảo sát, khám, xác định nguyên nhân và hướng giải quyết tình trạng trên cho các cháu học sinh.


Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, qua quá trình thăm, bước đầu đoàn công tác xác định đây là biểu hiện của rối loạn phân ly tập thể. Hiện các học sinh đã trở lại bình thường và không tái phát. Đoàn công tác sẽ tiếp tục tìm hiểu, tiến hành các xét nghiệm cần thiết để đưa ra kết luận nguyên nhân của hiện tượng trên.


Hiện các em học sinh vẫn học bình thường và sẽ tiếp tục được theo dõi.


Vói về bệnh rối loạn phân ly, theo TS. BS Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc Bệnh viện Ban ngày Mai Hương cho biết: Rối loạn phân ly thường gặp ở nhóm đối tượng trưởng thành, thanh niên, người lớn hơn là trẻ nhỏ. Rối loạn phân ly thường ít gặp ở đối tượng trẻ nhỏ từ 7-10 tuổi. Các em học sinh mắc các triệu chứng này có thể do áp lực học tập gây ra. Nguyên nhân của rối loạn phân ly thường do các chấn thương tâm lý, xung đột, chấn thương cảm xúc mạnh như lo sợ, tức giận, thất vọng ở mức độ nặng nề nhất gây ra.


“Thực ra, rối loạn phân ly không phải là bệnh “lạ”, đã từng có trường hợp các em học sinh trung học phổ thông bị ngất đồng loạt xảy ra trước đây”,TS.BS Trần Thị Hồng Thu cho biết.


TN/báo Tin tức
Trẻ bị bạo hành sẽ để lại di chứng tâm lý suốt đời
Trẻ bị bạo hành sẽ để lại di chứng tâm lý suốt đời

Nếu bị bạo hành dã man, những di chứng nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự phát triển trí tuệ, tâm lý sẽ còn đeo đẳng trẻ suốt đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN