Sáng 19/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thông tin về ca ghép đa tạng domino lần đầu tiên Việt Nam.
Ngày 17/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mới đây các bác sĩ đã phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên phải cho nam bệnh nhân N.N.L., 22 tuổi, trú ở Thanh Oai, Hà Nội, bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi giai đoạn 4.
Chiều 15/3, bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết: Được sự phối hợp của đồng nghiệp từ Bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị áp xe thùy dưới phổi phải dạng nặng.
Ngày 11/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phẫu thuật ghép thận thành công cho bé trai N.M.T (11 tuổi, ở Hà Nội) bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc có đột biến gen WT1.
Một bé gái 8 tuổi đã bị một chiếc răng sữa rơi vào phổi khi tự nhổ răng tại nhà mà không hay biết, gây viêm phổi nặng nguy hiểm. Thông tin này được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết ngày 10/3.
Các thiết bị y tế được trao tặng gồm 1 máy thở ECMO (thiết bị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), 2 hệ thống máy lọc máu liên tục và 2 máy monitor (thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân).
Chiều 10/3, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và làm thủ thuật cấp cứu cho bé trai hai tuổi bị suy hô hấp do sặc hạt điều.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 9/3, sức khỏe của bé K.Đ.H (8 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) bị lồng ruột non hiếm gặp đã ổn định. Bé ăn được sữa, hết sốt, bụng không chướng, tình trạng nhiễm trùng giảm và sẽ được xuất viện trong 3 ngày tới.
Làm thế nào để 5 năm tới không thiếu nhân lực chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện; người bệnh đi đi nằm viện không phải tính thêm phương án nhờ người nhà chăm sóc…
Tối 6/3, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin: Vừa phẫu thuật cấp cứu cho bé gái N.P.T (2 tuổi, ở Bắc Ninh) bị thủng ruột do nuốt phải bảy viên bi nam châm.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công, lấy viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng của bệnh nhân bỏ quên sonde JJ (ống thông tiểu) suốt 9 năm trong niệu quản.
Ngày 5/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức ra mắt Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân trực thuộc đơn vị.
Ngày 5/3, bác sỹ Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã điều trị thành công cho bệnh nhỏ tuổi bị thương do chó cắn khiến sọ não hở ở vùng chẩm và thái dương trái.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 3/3, tất cả 130 bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn đã triển khai khai báo y tế điện tử bằng phần mềm do Sở Y tế xây dựng.
Chiều 1/3, thông tin từ Bệnh viện bạch Mai cho biết, nhờ phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả nhiều chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống bệnh nhân Bae Hyo Nam bị chảy máu dưới nhện thể nặng.
Ngày 1/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh phẫu thuật lấy thành công dị vật có từ tính (nam châm) trong bụng bệnh nhi Đ.M.Đ (5 tuổi, trú quán tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh). Đây là ca bệnh hiếm gặp, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây hoại tử, thủng ruột.
Chiều 27/2, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện Khoa Nhi và Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một cháu bé bị nhiễm độc thủy ngân qua da khi người nhà vẩy nhiệt kế thủy ngân và không may chọc vào tay trẻ.
Được ngành Y tế cũng như xã hội đánh giá cao về việc luôn đi đầu, đổi mới công tác phục vụ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong khám và chữa bệnh, do đó chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) không ngừng được nâng cao, góp phần tích cực đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn và các vùng lân cận.
Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay là ngày đáng nhớ nhất không chỉ với đội ngũ bác sỹ, y tá, nhân viên y tế tỉnh Hải Dương mà còn là kỷ niệm không thể quên đối với các sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Vào những ngày cuối tháng 7/2020, Bệnh viện C Đà Nẵng trở thành tâm điểm của cả nước, bởi đây là nơi phát hiện bệnh nhân dương tính COVID-19 cộng đồng đầu tiên trong đợt dịch thứ 2. Cũng chính lúc đó, Bệnh viện C Đà Nẵng đã kích hoạt khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất.
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái vừa kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não mủ, suy hô hấp, vàng da, đến viện trong tình trạng co giật toàn thân, không chịu ăn, tim nhịp nhanh… với tiên lượng rất xấu, tử vong bất kỳ lúc nào.