Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 16.887 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2023; có 1 ca tử vong, giảm 5 ca.
Ngày 15/9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến ngày 14/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận trên 9.800 ca mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong đó, 3 trường hợp tử vong thuộc hai quận Hà Đông, Hoàn Kiếm và huyện Quốc Oai. Toàn thành phố ghi nhận 599 ổ dịch sốt xuất huyết, còn 200 ổ dịch đang hoạt động.
Từ đầu tháng 7 đến nay, Bệnh viện Mắt Huế (Thừa Thiên - Huế) ghi nhận 517 ca bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp). Sở Y tế tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Địa bàn tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều ổ dịch bạch hầu với 6 ca mắc, trong đó, một bệnh nhân đã tử vong. Để kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh căn bệnh nguy hiểm này tại địa phương, Bộ Y tế đã lập đoàn công tác do Tiến sĩ, bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi 4 tuổi tại huyện M’Đrắk tử vong vì tay chân miệng; đây là trường hợp thứ ba tử vong vì bệnh này tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, bệnh đau mắt đỏ (hay còn gọi bệnh viêm kết mạc) đang lây lan nhanh tại nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa như thành phố Nha Trang, các huyện Cam Lâm, Diên Khánh… Số bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện chuyên Khoa Mắt tăng nhiều lần so với thời điểm tháng 8/2023 và cùng kỳ năm trước.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm tới ngày 6/9, toàn tỉnh ghi nhận 538 ca mắc sốt xuất huyết; trong đó, các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc là thành phố Từ Sơn (321 ca), huyện Lương Tài (53 ca)...
Trong thời gian gần đây, số bệnh nhân đau mắt đỏ nặng gia tăng. Đáng lo ngại, một số trường hợp viêm kết giác mạc - một dạng lâm sàng nặng của bệnh đau mắt đỏ đã được phát hiện trong thời gian gần đây.
Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk các loại bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng, số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng... liên tục tăng cao. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, có dấu hiệu cảnh báo; trong đó đã có trường hợp tử vong.
Ngày 3/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). Đây là trường hợp thứ ba tử vong vì bệnh này trên địa bàn tỉnh, tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, hiện nay, thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ hằng ngày dao động trong khoảng 26 - 32 độ C là điều kiện thuận lợi phát sinh bọ gậy và muỗi, kết hợp với việc đã có nhiều ổ dịch sốt xuất huyết với nhiều ca mắc trên địa bàn, mật độ quần thể muỗi truyền bệnh tiếp tục duy trì ở mức cao; học sinh, sinh viên từ các tỉnh lân cận bắt đầu về Hà Nội nhập học là nguy cơ làm gia tăng đối tượng mắc sốt xuất huyết trong thời gian tới.
Ngày 18/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chức y tế của Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ biến thể phụ mới của chủng Omicron là BA.2.86 gây bệnh COVID-19, mặc dù hiện chưa thể xác định được nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do biến thể phụ mới này có thể gây ra.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 57.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Số mắc và tử vong tuy giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng có xu hướng gia tăng trong các tuần gần đây.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Bình Thuận vừa thông tin về trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết. Đó là bệnh nhân nữ, sinh năm 1972, ngụ tại tổ 3, thôn 7, xã Nam Chính, huyện Đức Linh.
Để phòng, chống hiệu quả bệnh tay chân miệng, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức thực hiện các biện pháp phòng bệnh; đồng thời tăng cường triển khai các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế số ca mắc trong cộng đồng.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo cho biết trong tháng 7/2023, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới đã tăng tới 80%. Báo cáo được công bố vài ngày sau khi WHO xác định biến thể mới EG.5 của Omicron là rất "đáng quan tâm".
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo cho biết trong tháng 7 vừa qua, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới đã tăng tới 80%.
Ngày 11/8, tại Bình Dương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đối tác tại Việt Nam đã tổ chức tổng kết Dự án Wolbachia khu vực phía Nam, hướng tới giảm thiểu sự lây truyền của bệnh sốt xuất huyết Dengue.
Từ giữa tháng 6 đến nay, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 5 ổ dịch sốt xuất huyết ở 5/8 huyện, thành phố gồm: Hoa Lư, Gia Viễn, Yên Mô, Nho Quan và Tam Điệp.
Thông tin từ Sở Y tế Bình Thuận, tỉnh vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân nhi ở thị xã La Gi tử vong nghi mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca tử vong do nghi mắc bệnh này từ đầu năm đến nay là 3 trường hợp. Ngành Y tế địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp xử lý các ổ bệnh, xử lý môi trường và đẩy mạnh truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng trong cộng đồng.