 Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng để phòng sốt xuất huyết tại Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng để phòng sốt xuất huyết tại Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
 
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 6.500 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Ca bệnh tập trung nhiều tại khu vực Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Krông Pắc, Buôn Đôn, Tuy An...
Xã Cuôr Đăng (khu vực Cư M’gar) từng là điểm nóng sốt xuất huyết với số ca mắc bệnh cao nhất tỉnh là 513 ca và 16 ổ dịch. Ngay sau khi ghi nhận tình hình dịch tăng nhanh, Trung tâm Y tế Cư M’gar đã phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế xã xử lý triệt để ổ dịch, phát động 8 đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy; riêng các buôn có nguy cơ cao triển khai thêm 6 đợt ra quân tập trung.
Ông Y Sem Niê (buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng) cho biết, vì chủ quan nên gia đình ông có người bị sốt xuất huyết nặng phải nhập viện điều trị 10 ngày. Sau khi xuất viện, gia đình đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Cán bộ y tế tuyên truyền cho bà con hiểu, từ đó, các hộ dân có ý thức hơn, không để nước đọng, loại bỏ môi trường cho muỗi sinh sôi gây bệnh.
Bác sĩ Đinh Hữu Phương, Phó phụ trách Trạm Y tế xã Cuôr Đăng cho biết, thời tiết nắng mưa thất thường, ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế là nguyên nhân chính khiến dịch lan nhanh. Nhiều hộ sống bằng nghề nông, vườn cây rậm rạp, nước đọng quanh nhà đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.
Trước tình hình đó, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, huy động toàn bộ 19/19 thôn, buôn ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, diệt loăng quăng, bọ gậy. Các đội tuyên truyền lưu động đến từng hộ dân, phát tờ rơi, hướng dẫn biện pháp phòng bệnh. Đến nay, dịch bệnh tại xã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới giảm.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc thông tin, năm 2025 là chu kỳ đỉnh dịch sốt xuất huyết lặp lại 3 năm/lần, nên số ca mắc có xu hướng gia tăng. Kết quả giám sát cho thấy, mật độ muỗi và bọ gậy ở nhiều nơi tăng cao. Mưa kéo dài, cộng với sự chủ quan của người dân, khiến dịch bệnh dễ bùng phát trở lại.
Ngành Y tế nhận định, dù các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, song công tác phòng, chống dịch vẫn chưa thật sự đồng bộ. Một số nơi chính quyền còn lúng túng trong chỉ đạo, trạm y tế chưa chủ động tham mưu, người dân chưa tích cực hưởng ứng các hoạt động vệ sinh môi trường.
 Xã Cuôr Đăng từng là điểm nóng sốt xuất huyết với số ca mắc bệnh cao nhất tỉnh là 513 ca và 16 ổ dịch.
Xã Cuôr Đăng từng là điểm nóng sốt xuất huyết với số ca mắc bệnh cao nhất tỉnh là 513 ca và 16 ổ dịch. 
 
Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, xử lý triệt để ổ dịch... Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hỗ trợ các đơn vị xử lý phun hóa chất diện rộng tại các địa bàn trọng điểm như Krông Pắc, Cư M’gar, Buôn Ma Thuột, Krông Năng… Ở khu vực phía Đông Đắk Lắk, cơ quan chức năng triển khai hoạt động tập huấn cho đội ngũ y tế cơ sở về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết, nhằm hạn chế tối đa ca nặng và tử vong.
Ngành Y tế khuyến cáo, người dân chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường sống, loại bỏ vật chứa nước đọng, ngủ màn kể cả ban ngày, phối hợp với lực lượng y tế trong các chiến dịch diệt muỗi, diệt bọ gậy. Việc phòng bệnh cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn dịch bùng phát trở lại.