Chủ động giám sát, kiểm soát bệnh tay chân miệng trong trường học

Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng tại Lâm Đồng. Trước diễn biến này, tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục có đông trẻ dưới 5 tuổi.
Chú thích ảnh
Khám sàng lọc bệnh tay chân miệng tại trường mầm non trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: baolamdong.vn

Theo Sở Y tế tỉnh, Lâm Đồng là một trong số địa phương có số ca mắc bệnh tay chân miệng nhiều trong cả nước, nhất là trong 4 tuần gần đây. Tính từ đầu năm đến ngày 2/9, toàn tỉnh ghi nhận 3.871 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (trong đó có 2 trường hợp tử vong tại xã Tà Năng và khu vực Đức Trọng). Số ca mắc tăng hơn 2.100 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện nay, bệnh đã xuất hiện tại 121/124 xã, phường, đặc khu. Các khu vực ghi nhận số ca mắc cao gồm Phan Thiết, Đà Lạt, Đức Trọng, La Gi, Hàm Thuận Bắc… Đáng lưu ý, trẻ dưới 5 tuổi chiếm phần lớn số trường hợp mắc, riêng nhóm trẻ đang đi nhà trẻ, mẫu giáo chiếm 87,3%.

Trước tình hình trên, ngày 7/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động kiểm soát bệnh, không để dịch lây lan rộng trong trường học và cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, đặc khu được giao phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền tới giáo viên, phụ huynh về dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và các biện pháp phòng, chống.

Các cơ sở giáo dục bảo đảm lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng; thường xuyên vệ sinh lớp học, làm sạch các bề mặt trẻ tiếp xúc. Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 sạch”, gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Các trường học phải theo dõi sức khỏe trẻ, kịp thời báo cáo trường hợp giáo viên, học sinh, trẻ mẫu giáo nghi ngờ mắc bệnh để cơ quan y tế điều tra, xử lý.

Ngành Y tế được giao phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn cho giáo viên, bảo mẫu và cán bộ y tế học đường về dấu hiệu nhận biết, biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm thường gặp có nguy cơ lây lan trong trường học.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, ngoài các giải pháp kiểm soát bệnh của chính quyền và ngành Y tế, ý thức chủ động, phòng bệnh của người dân vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu và quyết định hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, ngành Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, ăn uống, trước khi cho trẻ ăn; sau khi đi vệ sinh, thay tã cho trẻ.

Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên làm sạch và khử khuẩn các vật dụng, bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc như đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa... bằng nước và xà phòng hoặc các chất tẩy rửa, khử khuẩn.

Khi trẻ có dấu hiệu mắc tay chân miệng, cần tạm thời cho trẻ nghỉ học, không đến nhà trẻ, mẫu giáo và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhất là dấu hiệu chuyển nặng; không tự điều trị kéo dài tại nhà.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau 42 ngày liên tiếp nước này không ghi nhận ca mắc mới nào. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo dịch bệnh do chủng Bundibugyo vẫn đang lây lan mạnh tại nước láng giềng CHDC Congo, nơi số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng.
Thêm phòng xét nghiệm chuyên sâu ứng phó bệnh truyền nhiễm

Thêm phòng xét nghiệm chuyên sâu ứng phó bệnh truyền nhiễm

Ngày 18/8, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động Phòng xét nghiệm Chẩn đoán chuyên sâu (Advanced Diagnostic Unit - ADU), góp phần tăng cường năng lực phát hiện, chẩn đoán, giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi tại khu vực phía Nam và cả nước.