Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 16.887 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2023; có 1 ca tử vong, giảm 5 ca.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo ngày 6/10 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch tả bùng phát ở Ethiopia đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300 người.
Ngày 6/10, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh do số người mắc bệnh trong cộng đồng cao và vào thời điểm năm học đã bắt đầu.
Bệnh đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhất là sau thời điểm học sinh tựu trường. Nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trường học đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, tránh, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Từ tháng 8/2023 đến nay, dịch đau mắt đỏ tăng nhanh tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng…
Ngày 27/9, Bộ Y tế cho biết đã có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 3 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần, thành phố ghi nhận 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, nâng số ca mắc từ đầu năm 2023 đến ngày 24/9 trên địa bàn toàn thành phố lên 12.776 ca.
Qua điều tra dịch tễ học của ngành y tế, cả hai bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ phát hiện mới đây khởi bệnh tại nơi cư trú, chưa có yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ.
Mới đây, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và một người tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng xác định mắc bệnh. Đáng chú ý, trong 3 tuần trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân chỉ ở Việt Nam.
Bộ Y tế đánh giá, đang vào cao điểm mùa mưa nên số mắc sốt xuất huyết tại nhiều địa phương tiếp tục có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Liên quan đến trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ vừa mới phát hiện tại TP Hồ Chí Minh, ngày 26/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, qua điều tra dịch tễ học chưa tìm thấy yếu tố liên hệ với nước ngoài và nhiều khả năng đây là ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên được phát hiện tại Thành phố.
Những ngày gần đây, số ca đau mắt đỏ liên tục gia tăng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó phần lớn là học sinh. Trước tình hình đó, ngành Y tế tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống nhằm kịp thời kiểm soát, khống chế lây lan bệnh đau mắt đỏ.
Ngày 25/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận trường hợp dương tính với virus đậu mùa khỉ. Đây là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Đồng Nai, hiện chưa xác định nguồn lây nhiễm.
Bộ Y tế cho biết, bệnh Whitmore (hay tên gọi khác là Melioidosis) là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra. Vi khuẩn B. pseudomallei tồn tại tự nhiên trong đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước bị nhiễm khuẩn. Hiện chưa có bằng chứng về việc lây truyền vi khuẩn từ người sang người hoặc từ động vật sang người.
Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu có công văn chỉ đạo Sở Y tế và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh.
Bộ Y tế cho biết, hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 81.808 ca mắc sốt xuất huyết, 23 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (203.709/107), số ca mắc giảm 59,8%, số ca tử vong giảm 84 trường hợp. Tuy nhiên trong tuần qua, cả nước ghi nhận 5.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong tại Hòa Bình. So với tuần trước đó, số mắc đã tăng 0,5%; số nhập viện là 3.891, giảm 1,7% so với tuần trước đó.
Trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ tại tỉnh Đắk Lắk đang tăng nhanh và diễn biến hết sức phức tạp, các cấp, ban, ngành đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc và không để dịch bệnh lây lan mất kiểm soát, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 3.160 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong (nữ, sinh năm 1981, thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai).
Chiều 15/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã công bố tác nhân chính gây bùng phát bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố là Coxsackievirus A24, đồng thời khuyến cáo tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid.