Ngày 23/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, để bảo vệ thành quả loại trừ bệnh sốt rét, năm 2024 TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống sốt rét.
Theo quy luật diễn tiến dịch bệnh hằng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng từ tháng 7, dự kiến kéo dài đến hết tháng 10. Trong tháng 7 năm nay, sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam đã tăng cao hơn so với dự báo. Đặc biệt là xuất hiện nhiều ca bệnh nặng ở cả người lớn và trẻ em.
Ngày 26/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong tuần qua. Đáng chú ý, số ca mắc tay chân miệng tiếp tục tăng nhanh.
Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ ngày 14 đến 21/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận 33 ca thủy đậu, tăng 26 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca thủy đậu từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn lên 1.911 ca (tăng gấp 11,5 lần so với cùng kỳ năm 2022).
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, trên 50 trường hợp sốt xuất huyết được phát hiện trên địa bàn, chủ yếu là các ca bệnh sinh sống tại các tỉnh khác hoặc mới từ nơi khác trở về).
Từ tháng 6 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng cao. Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu cảnh báo.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đầu năm đến hết ngày 13/7, toàn tỉnh ghi nhận 606 ca mắc chân tay miệng, trong đó có một trường hợp tử vong.
Từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2023 đến nay, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Phú Yên tăng vọt, ghi nhận ca tử vong. Các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện giải pháp phòng, chống bệnh.
Ngày 3/7, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo các nước châu Âu phải cảnh giác phát hiện và giám sát các ổ dịch bệnh Legionnaires, một dạng viêm phổi do vi khuẩn Legionella gây ra từng bùng phát nghiêm trọng tại Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA).
Ngày 3/7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang tăng cao.
Năm nay, bệnh tay chân miệng được đánh giá là đến sớm hơn và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm.
Trước diễn biến số ca mắc tăng nhanh trong những tuần gần đây cùng với sự xuất hiện trở lại của Enterovirus 71 genotype B5, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, trong thời gian tới trên địa bàn sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng và tử vong nếu không tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch và điều trị hiệu quả.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 1791/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng khi số ca mắc tại tỉnh tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.
Ngày 7/6, hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp phép sử dụng vaccine đầu tiên trên thế giới phòng virus hợp bào hô hấp (RSV). Trước đó, cơ quan chức năng Mỹ đã có quyết định tương tự.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 2/6 có 744 ca mắc COVID-19, giảm so với ngày trước đó; đồng thời trong ngày đã có 179 ca đã được công bố khỏi bệnh.
Sau 3 năm phòng, chống dịch đầy cam go, đến nay Việt Nam đã sẵn sàng để chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc Nhóm A sang Nhóm B và công bố hết dịch. Điều này khẳng định sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, vượt qua thử thách, đau thương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, bám sát thực tiễn, làm tốt công tác dự báo, tổ chức thực hiện linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.
Ngày 2/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp đầu tiên tử vong vì mắc Whitmore (thường gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra), tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 30/5 cho biết có 652 ca mắc COVID-19 mới; 273 bệnh nhân khỏi; bệnh nhân thở oxy tăng lên 63 ca.
Qua thống kê hiện nay, các mặt hàng thuốc, thiết bị y tế trong giai đoạn chống COVID-19 tại tỉnh Long An còn tồn và hết hạn sử dụng, ước khoảng hàng chục tỷ đồng.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 24/5, nước ta ghi nhận 1.081 ca mắc mới, giảm gần 400 ca so với ngày trước đó.
Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) khuyến nghị các chính phủ cân nhắc tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm cho gia cầm để ngăn chặn virus lây lan và bùng phát thành đại dịch.