Ho gà xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh, trẻ 3 tháng tuổi nhập viện điều trị

Ngày 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, tại phường Tân Sơn ghi nhận một trường hợp trẻ mắc bệnh ho gà. Ngay sau khi phát hiện, ngành y tế địa phương đã phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố triển khai điều tra, giám sát ca bệnh.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhi là trẻ hơn 3 tháng tuổi, ngụ tại khu phố 17, đã được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh ho gà. Trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ ngày 19/9, hiện sức khỏe ổn định. Ghi nhận ban đầu cho thấy, bệnh nhi chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho một trường hợp trẻ bị bệnh ho gà.

Trong quá trình giám sát, Trạm Y tế phường Tân Sơn đã hướng dẫn những người tiếp xúc theo dõi sức khỏe trong 3 tuần; đồng thời truyền thông về triệu chứng, đường lây truyền và biện pháp phòng bệnh. Cùng với đó, Trạm Y tế đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông phòng bệnh ho gà như phát tờ rơi đến cộng tác viên và nhóm trẻ, đăng tải tài liệu trên website, phổ biến thông tin tại trường học, nhà trọ.

Để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng, Trạm Y tế phường Tân Sơn sẽ tiếp tục phối hợp mạng lưới cộng tác viên và ban điều hành khu phố giám sát chặt chẽ ca bệnh, theo dõi người tiếp xúc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Theo chuyên gia y tế, ho gà là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, có khả năng lây lan cao, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh có thể diễn tiến nặng, gây viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí tử vong, đặc biệt ở trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine, trẻ suy dinh dưỡng.

Theo ngành y tế, bệnh ho gà lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc với dịch tiết mũi, họng của người bệnh lúc ho, hắt hơi. Vi khuẩn cũng có thể tồn tại trên các bề mặt và vật dụng, từ đó lây lan trong cộng đồng. Triệu chứng ban đầu thường giống cảm cúm như sốt, sổ mũi, ho, hắt hơi, mệt mỏi; sau đó xuất hiện các cơn ho kịch phát, kéo dài, gây khó thở, tím tái. Đặc trưng của ho gà là các cơn ho liên tục, sau đó là tiếng thở rít như tiếng gà gáy, kèm theo nhiều đờm dãi và nôn.

Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng và hạn chế để trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng ho kéo dài. Tiêm vaccine được xác định là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh ho gà.

Các đối tượng cần tiêm vaccine gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ theo lịch tiêm chủng mở rộng (mũi cơ bản lúc 2 – 3 – 4 tháng tuổi, nhắc lại lúc 18 tháng), trẻ vị thành niên tiêm nhắc khi 11 - 12 tuổi hoặc 10 năm sau liều cuối, phụ nữ mang thai (trong tam cá nguyệt thứ ba), người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ho gà, trẻ cần được nghỉ học, cách ly và đưa ngay đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng và lây lan dịch bệnh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: Trẻ chưa đủ mũi vaccine sẽ được tiêm bù từ năm học 2025 - 2026
TP Hồ Chí Minh: Trẻ chưa đủ mũi vaccine sẽ được tiêm bù từ năm học 2025 - 2026

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% trẻ nhập học được rà soát tiền sử tiêm chủng, ít nhất 90% trẻ tiêm chưa đủ mũi sẽ được tiêm bù liều từ năm học 2025 - 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN